Tấm pin mặt trời nhựa - bán dẫn mỏng 200 nanomét dưới kính hiển vi điện tử. |
Đến nay, năng lượng mặt trời vẫn là một thứ xa xỉ so với dầu lửa và than đá. Công nghệ chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng rất tốn kém. Các tấm pin mặt trời sử dụng silic tuy có hiệu suất khá cao (10-35%), nhưng giá thành lại quá đắt. Còn các tấm pin mới sử dụng chất dẻo lại có hiệu suất quá kém (khoảng 2,5%).
Nay, nhóm nghiên cứu của Paul Alivisatos, Đại học Barkeley ở California (Mỹ), mới công bố một sản phẩm kết hợp được lợi thế của hai kỹ thuật trên. Họ đã tạo ra một tấm pin gồm các rãnh phân tử chất bán dẫn cadmiumselenid dưới bề mặt nhựa mỏng.
Khi ánh sáng chiếu vào tấm nhựa, các điện tử trong cadmiumselenid bị tách ra. Chúng chuyển động theo rãnh bán dẫn về một điện cực bằng nhôm (gắn đằng sau tấm pin).
Tấm pin thử nghiệm của các nhà khoa học chỉ dày có 200 nanomét (mỏng gấp 1.000 lần sợi tóc). Các nhà khoa học dự đoán, loại pin này sẽ được ứng dụng rất đa dạng, ví dụ làm đèn phát sáng gắn vào các túi du lịch, radio hoặc máy tính. Đặc biệt, người ta có thể dệt các sợi pin nhựa - bán dẫn này vào quần áo để sưởi ấm.
Minh Hy (theo dpa)