Lượng phóng xạ trong tro được phát hiện tại thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba, cách nhà máy Fukushima khoảng 200 km.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: TEPCO. |
Tro phóng xạ được phát hiện vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 với nồng độ lên đến 70.800 becquerel/kg, đây là mức phóng xạ an toàn cho các nhà máy và không gây ảnh hưởng cho sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ này vẫn vượt giới hạn quy định của chính phủ là 8.000 becquerel/kg.
Giới chức Nhật nghi ngờ rằng, phóng xạ trong tro có thể từ rác thải như cành cây, gỗ, cỏ từng bị ô nhiễm phóng xạ từ khủng hoảng hạt nhân Fukushima ngày 11/3 vừa qua.
"Một số người đã chặt cây và cắt các bãi cỏ của họ vì họ sợ nhiễm phóng xạ từ các nhà máy hạt nhân Fukushima và số rác này đã được chuyển tới nhà máy thiêu hủy rác thải", ông Kiyoshi Nakamura, một quan chức của thành phố Kashima nói với AFP.
Hương Thu