Hình ảnh phục dựng khủng long Majungasaurus. Đồ họa: Raul Lunia. |
Loài mới, có tên khoa học Majungasaurus crenatissimus, là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trên Trái Đất trước khi tuyệt chủng hàng loạt do vụ va chạm thiên thạch cách đây 66 triệu năm. Các nghiên cứu cho thấy chúng thay răng nhiều lần trong suốt cuộc đời giống như cá mập, với tốc độ khoảng hai tháng một lần.
"Điều này có nghĩa là răng của loài M. crenatissimus bị mòn rất nhanh, có thể là do chúng thường gặm xương", tác giả chính của nghiên cứu Michael D'Emic từ Đại học Adelphi, Mỹ cho biết. "Chúng tôi đã phát hiện một số mảnh xương của con mồi có những vết xước phù với kích thước và khoảng cách răng của chúng".
Mặc dù sở hữu những chiếc răng sắc nhọn như dao găm, M. crenatissimus không có bộ hàm chắc khỏe nên răng thường xuyên bị gãy, rụng. Vì vậy, chúng cần có tốc độ tái tạo răng nhanh. Nhóm nghiên cứu đã chụp cắt lớp vi tính một bộ hàm nguyên vẹn của loài khủng long này và tìm thấy nhiều chiếc răng chưa mọc (răng ngầm) nằm sâu bên trong xương hàm.
"Khám phá này đã mở ra một khía cạnh sinh học mới của các loài khủng long ăn thịt nói chung và các loài trong chi Majungasaurus nói riêng", Giáo sư Patrick O'Connor từ Đại học Ohio, đồng tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh. Phát hiện đã được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE.
Đoàn Dương (Theo Fox News)