Vòng tròn, nơi hòn đảo từng nổi lên trước đây. |
Ferdinandea thực chất là đỉnh của một núi lửa ngầm. Theo nhiều ghi chép, hòn đảo này đã nổi lên 4-5 lần trước đây. Lần cuối cùng là vào ngày 2/7/1831. Hiện nó nằm dưới mặt biển 8 mét và cách bờ phía tây nam của Sicily 20 km.
Thời gian gần đây, dung nham từ trong lòng núi lửa bắt đầu dâng lên trên đỉnh, hóa rắn trong nước lạnh và làm ngọn núi cao thêm. Giáo sư Enzo Boschi, Viện Núi lửa học và Địa vật lý ở Rome, người đã quan sát hiện tượng này từ lâu, cho biết có thể núi lửa sẽ lộ diện trên mặt biển trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là: hòn đảo thuộc về ai. Các cư dân Sicily khẳng định hòn đảo này nằm trong hải phận Italy. Người Tây Ban Nha tuyên bố nó thuộc chủ quyền của mình. Một đô đốc người Anh đi qua đúng vào thời điểm hòn đảo nổi lên lần gần đây nhất cũng khẳng định Ferdinandea là của xứ sở sương mù và đặt tên là đảo Graham. Tuy nhiên, lần này, người Italy đã quyết tâm loại bỏ mọi đối thủ. Các thợ lặn Sicily đã cắm một lá cờ Italy trên hòn đảo chìm và hy vọng sẽ khẳng định nó là của Italy, một khi nó lại nổi lên mặt nước.
Tiến sĩ Rex. N. Taylor, Trung tâm Hải dương học Southampton (Anh) cho biết, loại đảo núi lửa nổi lên rồi lại chìm xuống này không có gì là kỳ lạ. Khi magma xâm nhập và làm trương đầy vùng bên dưới núi lửa, hòn đảo sẽ được nâng lên. Nhưng khi magma thoát hết khí và xẹp xuống, hòn đảo sẽ chìm xuống biển. Những hòn đảo kiểu như vậy cũng có thể được nâng lên hạ xuống do sự chuyển động của các mảng thạch quyển. Vào năm 1967, núi lửa phun trào đã làm xuất hiện đảo Surtsey ở phía nam Iceland. Hòn đảo này cao 170 mét và bề ngang 1,5 km. Ngược lại, một nhóm đảo ở phía nam Tokyo lại đang có xu hướng chìm dần xuống biển.
B.H. (theo BBC)