Rất có thể các hòn đảo tự quay hoặc di chuyển là do vận động trong vỏ trái đất. |
Cho đến nay, hòn đảo vẫn tiếp tục quay như lúc mới được tìm thấy vào năm 1964.
Vào thập niên 80, một con tàu chở hàng của Mexico cũng phát hiện ra một hòn đảo tự quay quanh nó. Khi ở cách xa khoảng 1.300 m, các thủy thủ cho rằng họ gặp phải một vật lạ chuyển động, lại gần thì hóa ra đó là một hòn đảo. Đảo này vận động với chu kỳ không đều, lúc nhanh có thể tới 1 phút/vòng, lúc chậm khoảng 12 phút/vòng.
Ngoài một số đảo có thể quay tròn, người ta còn tìm ra một hòn đảo có khả năng ly hợp trên Thái Bình Dương. Hôm nay, bạn thấy nó chỉ là một hòn đảo bình thường, nhưng ngày mai, khi bạn ngủ dậy thì nó lại là hai đảo tách biệt, khoảng cách giữa chúng có thể lên tới 4-5 mét. Sau một thời gian không lâu, chúng lại hợp nhất với nhau mà không để lại dấu vết gì.
Trên Đại Tây Dương, vùng tiếp giáp với Canada, có đảo Sable cũng có thể tự trôi dạt, nhưng là theo đường thẳng, mỗi năm chuyển dịch khoảng 100 m. Sable được phát hiện cách đây 200 năm, và nó đã di chuyển một đoạn đường 20 km, gây ra hơn 500 vụ tai nạn tàu thuyền và làm hơn 5.000 người chết. Các thủy thủ vùng này gọi nó là “Cửa tử trên Đại Tây Dương”.
Những hòn đảo kỳ lạ như trên được phát hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên cho đến nay, quy luật hoạt động của chúng vẫn còn là bí ẩn.
KH&ĐS (theo Quang Minh Nhật Báo)