Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 13/5/2015, 13:33 (GMT+7)

Nhật có 'cây thần' giống trong phim Avatar

Cây tử đằng 144 năm tuổi ở Nhật xòe tán rộng hơn 1.600 m2, nở roa rực rỡ, khiến du khách như lạc vào quang cảnh trong bộ phim Avatar nổi tiếng của Mỹ.

Đầu tháng 5, tờ Mirror đăng bộ ảnh chụp cây hoa tử đằng 144 năm tuổi Nhật của du khách người Anh Peter Lourenco. Cây hoa này trong Công viên Ashikaga, tỉnh Tochigi, cách thủ đô Tokyo 80 km về phía bắc.

 

Cây cao gần 5m, tán rộng, tỏa ra khắp diện tích hơn 1.600 m2. Ban quản lý vườn hoa lắp giàn để đỡ tán cây.

Tử đằng là chi thực vật có hoa trong gia đình họ đậu, bao gồm 10 loài dây leo thân gỗ, phổ biển ở Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thân leo của cây tử đằng quấn quanh giàn đỡ, và có thể leo cao đến 20 m trên mặt đất.

 

"Cây hoa tử đằng này đúng là một kỳ quan," ông Lourenco, tác giả bộ ảnh nói.

"Khi đứng dưới nó, nhiều người quanh tôi thốt lên, họ có cảm giác cảnh tượng xung quanh như trong bộ phim Avatar vậy," Lourenco nhớ lại.

Ông cho biết chụp bộ ảnh một cách tình cờ, lúc đến Nhật thăm người thân.

"Tôi không có chân máy, do đó, tôi phải đặt máy ảnh lên hàng rào tre để chụp," Lourenco nói.

Tán cây tử đằng có thể vươn thêm 3 m mỗi năm, nhưng phải mất tới 6-10 năm mới nở hoa một lần.

Hoa tử đằng mọc thành chùm, rủ xuống đất, cành hoa dài từ 10-80 cm.

Hoa tử đằng thường có màu hồng, trắng hoặc tím.

Hồng Hạnh (Ảnh: Mirror)