Thợ bắt rắn Nirzara Chitti tới làng Sonoli ở quận Belagavi, bang Karnataka, sau khi được người dân báo tin phát hiện rắn hổ mang rơi xuống giếng hôm 24/8. Cô buộc dây thừng ngang bụng và leo xuống giếng kiểm tra cùng đồng nghiệp. Hai người sử dụng một chiếc thang để di chuyển từ đầu này tới đầu kia giếng.
Chitti tiếp cận con rắn và dùng một chiếc gậy dài để thăm dò. Rắn hổ mang lập tức ngóc đầu và lao tới tấn công thợ bắt rắn nhưng cô kịp thời tránh thoát. Dùng cây gậy giữ đầu rắn độc, Chitti túm chặt phần đuôi của nó. Cô chờ con vật bình tĩnh lại rồi nhanh tay nhét nó vào bao và buộc dây thừng để đề phòng nó xổ ra trong quá trình leo lên. Chitti thả con rắn ở khu rừng cách xa ngôi làng.
Rắn hổ mang Ấn Độ có tên khoa học Naja naja. Loài rắn này phân bố chủ yếu ở tiểu lục địa Ấn Độ và nằm trong nhóm "tứ đại" rắn độc cùng với rắn cạp nia, rắn hổ bướm và rắn lục hoa cân.
Rắn hổ mang sinh sống ở vùng đồng bằng, rừng nhiệt đới, cánh đồng và khu vực đông dân cư. Chúng thường ăn động vật gặm nhấm, cóc, ếch, chim và các loài rắn khác. Chế độ ăn chuột dẫn chúng đến khu vực sinh sống của con người bao gồm trang trại hay vùng ngoại ô. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chứa độc tố thần kinh và chất độc gây hại cho tim.
An Khang (Theo Newsflare)