Cụ bà Gane trong ngôi nhà đặc biệt của mình. |
Nguyên tắc tự làm sạch của ngôi nhà khá đơn giản: Một hệ thống các miệng vòi gắn trên trần nhà, được thiết kế để hoạt động xoay tròn và bắn ra xung quanh xà phòng cùng nước sạch. Sau công đoạn này, một luồng hơi nóng sẽ tỏa ra làm khô dần nền nhà, tường và các đồ vật bên trong. Để quá trình tự làm sạch diễn tiến hoàn chỉnh, nền nhà được làm nghiêng về hướng các góc phòng có đường ống thoát nước. Trong phòng khách, các bức tranh được tráng một lớp nhựa để không thấm nước. Mặt chiếc bàn ăn phủ một lớp nhựa chống thấm. Đồ vật khác trong nhà cũng có những đặc tính tương tự, nếu không, chúng sẽ bị ướt hoặc phân rã sau nhiều lần ngôi nhà tự làm sạch.
Bà Gabe khẳng định việc thiết kế trên dựa trên ý niệm “không cọ rửa một ngôi nhà bẩn, mà chỉ nhằm giữ sạch một ngôi nhà sạch”. Bình phẩm về nội dung sáng chế này, giáo sư Fred Amran, Đại học Minnesota, cho rằng nó “phức tạp và dài dòng quá”. Bởi vì ngôi nhà phải chứa đến 68 bộ phận rời khác nhau, trong số này, có phòng vệ sinh tự làm sạch không cần nước, bìa sách tự làm sạch và đặc biệt nhất có lẽ là chiếc tủ áo tự giặt và sấy khô mà quần áo vẫn còn nằm trên móc.
Ngôi nhà của cụ bà Gabe dự kiến sẽ được tổ chức trưng bày vào năm 2003, tại Bảo tàng Phụ nữ ở Dallas, nơi mà bà được xếp chung với các nhà phát minh như Bette Nesmith Graham, người đã tạo ra giấy lỏng.
(Theo Tài Hoa Trẻ)