Não bộ hoạt động mạnh ở thùy đỉnh và vùng thị giác khi người tưởng tượng. |
Nhà tâm lý học Isabel Gauthier và cộng sự tại Đại học Vanderbilt (Mỹ) đã dùng kỹ thuật cộng hưởng từ chức năng (fMRI) để chụp não bộ của hai nhóm người khi họ thực hiện hai bài tập khác nhau về quan sát và tưởng tượng.
Trong bài "quan sát và nhận biết", những người tham gia phải nhìn hai vật thể khá giống nhau, xếp sát gần nhau để nhận ra điểm giống và khác nhau giữa chúng. Còn trong bài "tưởng tượng", những người này phải nhìn hai vật thể ở hai góc độ khác nhau, và họ phải tưởng tượng ra các phần khuất của chúng để so sánh.
Các bức ảnh fMRI cho thấy, ở nhóm thứ nhất, thùy thái dương và phần dưới của vùng thị giác (chịu trách nhiệm về việc nhìn) lóe sáng. Còn ở nhóm thứ hai, khu vực hoạt động mạnh lại là thùy đỉnh và phần trên của vùng thị giác.
Phát hiện này cho thấy việc quan sát (để nhận biết) và tưởng tượng (cũng để nhận biết) có thể không giống nhau như quan điểm của các triết gia trường phái Platon (tác giả của Ý tưởng luận).
Minh Hy (theo dpa)