Nam cực lạnh đi chứ không phải nóng lên!
Bán đảo Nam cực nóng lên, trong khi các vùng khác của toàn Nam cực lại lạnh đi. |
Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm của Doran đã phân tích dữ kiện nhiệt độ không khí trên khắp Nam cực trong vòng 35 năm qua. Họ cũng tham khảo chi tiết về nhiệt độ giai đoạn 1986-2000 tại McMurdo Dry Valleys (Thung lũng khô hạn McMurdo), một vùng không có băng, nằm ở rìa lục địa này, phía nam New Zealand.
Và đây là kết quả: Nhiệt độ trung bình của cực Nam đã hạ xuống 0,7 độ C sau mỗi thập kỷ, chủ yếu là do lạnh đi trong mùa hè và mùa thu. Số liệu trên khắp các trạm đo tại lục địa này cũng chỉ ra một xu hướng tương tự. Kết quả này mâu thuẫn với mô hình “hiệu ứng nhà kính” vốn rất quen thuộc lâu nay, mà theo đó, nhiệt độ trái đất đang tăng lên, đặc biệt tại các cực.
Cuộc tranh cãi bị hâm nóng
Bán đảo Nam cực, giáp với mỏm cực nam của Nam Mỹ, nơi có nhiều trạm nghiên cứu khoa học. |
Hầu hết các nhà nghiên cứu khí hậu Nam cực đều đóng trụ sở tại Bán đảo Nam cực, nằm sát bên dưới mỏm cực nam của Nam Mỹ. Nhiệt độ không khí xung quanh bán đảo này tăng rất nhanh trong vòng 35 năm qua, cao gấp vài lần mức tăng trung bình trên khắp trái đất.
Giải thích cho sự khác biệt giữa những nghiên cứu này với kết quả của mình, Doran cho rằng bán đảo trên không giống với hầu hết các vùng còn lại của Nam cực. Nó ít bị ảnh hưởng bởi các dòng hải lưu tuần hoàn, vì thế nhiệt độ của vùng này tăng lên, trong khi trên toàn cực lại lạnh đi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác vẫn cố thủ quan điểm cho rằng, “lục địa” Nam cực đang ấm lên.
Dù kịch bản nhiệt độ thế nào chăng nữa, thì một điều rõ ràng là hiện tượng lạnh đi gần đây đang hủy diệt sự sống của động, thực vật trong vùng McMurdo Dry Valleys. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán, nhiệt độ thấp hơn khiến các động vật không xương sống trong đất giảm đi 10% mỗi năm, và sức sinh sản của thực vật giảm từ 6% đến 9% cùng kỳ.
B.H. (theo NewSci)