Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 8/7/2017, 07:00 (GMT+7)

Mô phỏng môi trường sao Hỏa trên sa mạc đá

Các nhà khoa học mô phỏng môi trường sao Hỏa trên sa mạc đá để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ của con người trong tương lai.

Thành viên của Phi hành đoàn 70 làm việc tại Trạm Nghiên cứu Sa mạc sao Hỏa trên sa mạc ở miền nam bang Utah, Mỹ trong hai tuần để nghiên cứu điều kiện sống trên sao Hỏa, Mirror ngày 6/7 đưa tin. Sứ mệnh nằm trong chuỗi nghiên cứu để đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai.
 

Các nhà khoa học làm việc trong điều kiện mô phỏng môi trường trên sao Hỏa.

Phi hành đoàn 70 gồm các thành viên người Trung Quốc, Mỹ, Bỉ, Iran và Đức, nói 10 ngôn ngữ khác nhau.

Đội nghiên cứu gồm các kỹ sư điện, dân sự và nhà sinh vật học.

Địa điểm nghiên cứu nằm dưới sự quản lý của Xã hội sao Hỏa, tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích việc thám hiểm và đưa con người lên hành tinh này.

Mô phỏng môi trường sao Hỏa giữa sa mạc khô cằn
 
 

Giấc mơ đưa con người lên sao Hỏa. Đồ họa: NASA.

Sa mạc ở Utah nhìn từ phòng thí nghiệm cho các nhà khoa học cảm giác đang thật sự ở trên sao Hỏa. 

Hai thành viên của đội nghiên cứu mặc trang phục vũ trụ trong sứ mệnh thám hiểm giả định.

Trạm nghiên cứu ở Utah là nơi đón nhận các đội nghiên cứu gồm các nhà sinh vật học, sinh học vũ trụ, kỹ sư, nhà cơ khí, nhà vật lý học. Kiến thức và kỹ năng của từng người mang lại bức tranh chung về cuộc sống giả định của con người trên sao Hỏa.

Trong hải: Hai nhà nghiên cứu leo lên một dãy núi đá.

Thành viên đội nghiên lứu lái xe thám hiểm trên địa hình của sao Hỏa giả định.

Một "thiên thạch" được đo đạc trong sứ mệnh thám hiểm giả định ở Utah.

Trong điều kiện tương tự như ở sao Hỏa, Phi hành đoàn 70 phải đợi 20 phút để gửi một email.

Kể từ năm 2002, trên 140 đội nghiên cứu, mỗi đội 6 người, đã tham gia chuyến làm việc hai tuần tại đây.

Vũ Phong (Ảnh: Exclusivepix Media)