Theo thời gian, các cặp vợ chồng sẽ hiểu và thông cảm với nhau hơn. |
Các nhà nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ) đã phỏng vấn 5.232 cặp vợ chồng về tình trạng hôn nhân của họ, và lặp lại cuộc trao đổi này sau 5 năm. Ở cuộc phỏng vấn đầu tiên, nhiều đôi đã thông báo về tình trạng hôn nhân không hạnh phúc của họ. 5 năm sau đó, trong nhóm này, số cặp đã ly dị và số cặp vẫn gắn bó hạnh phúc là bằng nhau.
Các thành viên của những gia đình trọn vẹn cho biết, những xung đột vốn dễ kéo họ ra xa nhau (như tiền bạc và sự không chung thủy) đã giảm dần theo thời gian. Số khác lại tìm được cách cải thiện cuộc sống bằng sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình hoặc các nhà tư vấn. Cũng có những người vẫn có thể sống hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân tẻ ngắt.
Kết quả này cũng giúp các nhà nghiên cứu rút ra nhận định rằng, ly dị không phải lúc nào cũng giảm bớt áp lực của một cuộc hôn nhân tồi tệ. Nhà xã hội học Linda Waite, trưởng nhóm nghiên cứu của ĐH Chicago, nhận xét. "Duy trì hôn nhân không chỉ đem lại lợi ích cho con cái. Theo bà, một số cuộc ly dị là cần thiết, nhưng lợi ích của nó không phải là quá lớn như người ta từng nghĩ.
B.H. (theo Cosmi)