Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 5/1/2018, 14:41 (GMT+7)

Loài chim đớp ruồi di cư về Hà Nội

Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều loài chim biến mất. Nhưng ở Hà Nội, những con chim nhỏ đầy màu sắc thuộc họ đớp ruồi vẫn xuất hiện.

Chim đớp ruồi cằm đen. Đớp ruồi là họ chim có nhiều loài nhất thế giới (321), chuyên sống trên cây, ăn sâu bọ, làm tổ trong hốc cây.

Chim đớp ruồi đầu xám. Con đực màu rất đẹp, con cái đa số chỉ màu nâu. Chúng ăn các loại sâu bọ, côn trùng nên mùa đông phải di cư từ phía bắc xuống phía nam để duy trì nguồn thức ăn.

Chim đớp ruồi xanh Hải Nam giống cái. Hà Nội là một trong những địa điểm di cư của các loài chim ở khắp nơi về tránh rét. Do tốc độ đô thị hóa nhanh, một số loài như vịt trời, sâm cầm ở Hồ Tây không còn. Nhưng nếu quan sát kỹ, người dân vẫn bắt gặp nhiều loại chim đớp ruồi. 

Chim đớp ruồi xanh Hải Nam giống đực. Chúng thường xuất hiện ở những nơi nhiều cây cối như Vườn Bách thảo, ven triền đê sông Hồng.

Một chú chim đớp ruồi họng hung.

Chim đớp ruồi lưng vàng.

Chim đớp ruồi Si bê ri.

Chim đớp ruồi vàng giống đực.

Chim đớp ruồi vàng giống cái.

Lã Nhật Tân