Những chú chuột robot này còn hữu dụng hơn cả các robot hiện tại, vì chúng thông minh hơn. |
Nghiên cứu do Tiến sĩ Sanjiv Talwar của Đại học bang New York, Mỹ, chỉ đạo. Ông đã cấy một điện cực vào vùng giữa của thùy trán (MFB), chịu trách nhiệm cảm nhận nhận phần thưởng. Hai điện cực còn lại được cài vào vùng cảm giác thực thể ở não chuột - phần nhận kích thích từ các ria bên phải và bên trái. Cuối cùng, là một thiết bị thu radio, được thả vào một chiếc hộp đeo ở lưng chuột, nối với hộp sọ của nó.
Khi chuột ta di chuyển về phía trước, hoặc rẽ trái phải theo đúng kích thích nhận được từ râu, người ta sẽ "chạm" vào vùng nhận phần thưởng MFB, khiến lũ chuột được thỏa mãn với cảm giác hạnh phúc.
Đường đi của chuột thí nghiệm. |
Trong thí nghiệm, những con chuột phải trèo lên một chiếc thang dựng đứng, chạy dọc theo một đường hầm hẹp, nhảy lò cò xuống cầu thang, chen lấn qua một ô cửa sổ và tụt xuống một con dốc thoải. “Chúng tôi dễ dàng điều khiển những con chuột qua những đường ống, các con đường và bờ rào, nhảy, trèo... Có thể khiến chúng đi qua những môi trường mà bình thường thì chúng sẽ tránh gặp phải, như qua chỗ quá sáng”, Tiến sĩ Sanjiv Talwar nói.
Theo các nhà nghiên cứu, vì đặc tính thông minh, nhanh nhẹn và không đắt đỏ, những con chuột mở đường này có thể được sử dụng làm gián điệp, hoặc tới những nơi mà con người hoặc máy móc khó tiếp cận, trong các công việc cứu hộ và nghiên cứu nguy hiểm, như tìm bom mìn hoặc nạn nhân của các trận động đất, lập bản đồ lòng đất…
Tuy nhiên, ý tưởng này đang làm dấy lên mối lo ngại về quyền lợi động vật. Các nhóm bảo tồn cho rằng động vật đang trở thành công cụ, tay sai cho con người. Đầu tiên là chuột, rồi tiếp đến sẽ là những loài động vật khác.
B.H. (theo NewSci, BBC)