Những con chim xuất hiện ở Hải Dương. Ảnh: Vietnam+. |
Theo Vietnam+, đàn chim tập trung trên những đỉnh núi của dãy An Phụ. Chúng lông màu trắng, chân vàng, mỏ vàng dài và hở cong, đuôi cánh và đuôi có màu đen, sải cánh rộng gần một mét. Loài chim này chọn những cây cao nhất để trú ngụ và rất mẫn cảm với con người. Nhìn bên ngoài, chúng giống loài cò ốc, thuộc dòng sếu, nhưng to gấp đôi. Mỗi con nặng khoảng 2-3 kg.
Trao đổi với VnExpress, giáo sư Võ Quý, chuyên gia động vật cho rằng đó là loài cò ốc hay còn gọi là cò nhạn, có tên khoa học Anastomus oscitans. Tại Việt Nam, loài này thường xuất hiện ở miền Tây Nam bộ và Tây Ninh với số lượng không nhiều.
Theo giáo sư Quý, cò nhạn sống định cư tại các vùng đất ngập nước ngọt như hồ ao, kênh mương, sông, bãi bùn ngập nước, ruộng lúa. Có thể do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư.
Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại ốc, động vật thuỷ sinh như ếch, nhái, cua... và côn trùng lớn.
Hương Thu