Thứ năm, 25/4/2024
Chủ nhật, 29/3/2015, 10:01 (GMT+7)

Giờ Trái Đất trên khắp thế giới

Hàng triệu người trên khắp thế giới hôm qua hưởng ứng giờ Trái Đất 2015 với nghi thức tắt đèn kéo dài một giờ.

Khoảng 7.000 thành phố ở hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ hôm qua hưởng ứng giờ Trái Đất với nghi thức tắt đèn kéo dài một tiếng đồng hồ, từ 20h30 đến 21h30 theo giờ địa phương. Trong ảnh là Cung điện Hoàng gia Madrid, Tây Ban Nha, trước và trong giờ Trái Đất. Ảnh: Reuters

Giờ Trái Đất là một chiến dịch quốc tế hàng năm do WWF – Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng tắt những ánh đèn không cần thiết trong một giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm. Ảnh chụp tại thủ đô Vienna, Áo. Ảnh: Reuters

Nhà thờ chính tòa thánh Basil ở thủ đô Moscow, Nga, trước và trong giờ tắt đèn. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ 9 chiến dịch chiến dịch giờ Trái Đất được tổ chức trên thế giới. Ảnh: Reuters

Thông qua việc truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chiến dịch Giờ Trái Đất hy vọng góp phần nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của người dân trên khắp thế giới. Ảnh chụp tại tháp đồng hồ Big Ben và Tòa nhà Quốc hội Anh ở London. Ảnh: Reuters

Mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức của người dân và chính phủ, mà còn kêu gọi tất cả mọi người có những hành động cụ thể trong 365 ngày để bảo vệ Trái Đất. Cổng Brandenburg, Berlin, Đức, chìm trong bóng tối khi các loại đèn đã được tắt. Ảnh: Reuters

Sân vận động tổ chim tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tháp Taipei 101, Đài Loan giảm bớt ánh sát. Ảnh: AFP

Tháp Eiffel biểu tượng thủ đô Paris, Pháp trong chiến dịch tắt đèn. Ảnh: AFP

Yokohama Landmark Tower, tòa nhà chọc trời tại Nhật Bản, trong giờ Trái Đất. Ảnh: AFP

Người tham dự giờ Trái Đất 2015 tại Quezon, Philippines, viết cam kết cùng hành động bảo vệ môi trường trước tác động của biến đổi khí hậu. Đèn đường trên các con phố ở Philippines đã tắt trong một giờ tối qua, hưởng ứng chiến dịch toàn cầu này. Ảnh: Reuters

Những con phố xung quanh khu vực quảng trường Cách mạng tháng 8 của Hà Nội chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại, đèn flash, những chiếc vòng phát sáng khi đón giờ Trái Đất sớm hôm 22/3. Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tổng số điện năng tiết kiệm được tại lễ tắt đèn ngày 22/3 tại Hà Nội và ngày 28/3 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước là 520.000 kWh, tương đương khoảng 850 triệu đồng. Ảnh: Giang Huy

Anh Hoàng