Các nhà hoạt động môi trường của Greenpeace tự trói vào dây xích mỏ neo của tàu chở công nhân từ đất liền tới giàn khoan dầu Prirazlomnaya hôm 27/8. Một công nhân trên tàu phun nước để ngăn chặn hành động của họ. Ảnh: AFP. |
Greenpeace thông báo rằng Kumi Naidoo, giám đốc điều hành của tổ chức này, cùng 6 nhà hoạt động môi trường đã lên xuồng cao tốc để tới giàn khoan dầu Prirazlomnaya trên biển Pechora của tập đoàn Gazprom tại Nga vào chiều 27/8 để chặn một tàu chở công nhân từ đất liền, AP đưa tin.
"Họ đã tự trói vào dây xích mỏ neo của tàu Anna Akhmatova (tên con tàu) và cũng buộc cả xuồng cao tốc vào dây xích. Những người trên giàn khoan đã yêu cầu lực lượng tuần duyên Nga hỗ trợ. Các binh sĩ thuộc lực lượng tuần duyên Nga đã tới hiện trường, song họ không can thiệp", Greenpeace cho biết.
Đây là lần thứ hai các nhà hoạt động môi trường tới giàn khoan dầu Prirazlomnaya trong vòng 4 ngày. Vào sáng sớm hôm 24/8, họ đã dùng dây thừng và thang dây để leo lên giàn khoan dầu. Sau khoảng 15 giờ, những công nhân trên giàn khoan đã buộc họ phải rời khỏi đó.
Lực lượng tuần duyên Nga và tập đoàn Gazprom chưa bình luận về vụ việc.
Grazprom sắp trở thành công ty đầu tiên trên thế giới khai thác dầu khí trên biển ở Bắc Cực nhằm phục vụ mục đích thương mại. Hoạt động khai thác của Gazprom sẽ bắt đầu từ năm sau. Greenpeace cho rằng Gazprom không có phương án phòng ngừa sự cố rò rỉ dầu mỏ trong quá trình khai thác nên giàn khoan Prirazlomnaya phải ngừng hoạt động.
Minh Long