Một nghiên cứu tại Hàn Quốc tìm thấy điện thoại di động là một trong những tài sản quý giá nhất của thanh thiếu niên nước này. Ở lứa tuổi 13-15, 77,5% cho biết điện thoại là một vật bất ly thân với chúng, trong khi đó ở độ tuổi 16-18, con số là 76,7%.
"Điện thoại di động là đầu mối cho mạng lưới xã hội của thanh thiếu niên", Andy Joohyun Lee, nhà nghiên cứu tại hãng Cheil Communications nói.
Những cô cậu mới lớn trong thời đại Internet bùng nổ ở Hàn Quốc cho biết họ sẽ cảm thấy vô dụng khi không có điện thoại di động bên mình. Chiếc máy nhỏ xinh đó giúp chúng liên lạc với bạn bè, gửi tin nhắn và hình ảnh.
Ở Hàn Quốc, 3/4 dân số có điện thoại cầm tay.
M.T. (theo Reuters)