Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 27/9/2016, 11:42 (GMT+7)

Đầm lầy chuyển màu đỏ rực ở Trung Quốc

Vùng đầm lầy ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chuyển màu đỏ rực do sự phát triển của loài cỏ đỏ Suaeda.

Vùng đầm lầy ở thị trấn Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chuyển màu đỏ rực, QQ hôm 27/9 đưa tin. Ảnh: QQ.

Sự phát triển của loài cỏ đỏ (tên khoa học: Suaeda glauma) là nguyên nhân khiến vùng nước rộng 20 km2 chuyển màu. Ảnh: QQ.

Cỏ Suaeda có thể phát triển ở vùng đất mặn và bắt đầu mọc từ tháng 4 hàng năm. Ảnh: QQ.

Ban đầu, cỏ Suaeda có màu đỏ nhạt, chúng dần sậm màu và chuyển thành màu tím khi mùa thu tới. Thời điểm đẹp nhất của vùng đầm lầy là khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Ảnh: QQ.

Đám cỏ mọc um tùm, tươi tốt từ năm này sang năm khác tạo thành tấm thảm đỏ khổng lồ. Ảnh: Sohu.

Đây là một hiện tượng lạ trong tự nhiên, thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng. Ảnh: Sohu.

Đầm lầy đỏ cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có khoảng 287 loài chim. Năm 2013, nó được ca ngợi là vùng đầm lầy đẹp nhất Trung Quốc. Ảnh: Sohu.
Xem thêm: Đầm lầy cầu vồng ở Florida gây sốt

Hiền Anh