Cuộc điều tra đã cho thấy kinh nghiệm trải qua ở chiến trường là một nhân tố nguy hiểm dẫn đến các cuộc ly hôn và ly thân. Những cảm xúc trên mặt trận có ảnh hưởng lâu dài tới khả năng của con người trong việc hình thành và duy trì thành công các mối quan hệ.
Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ ly hôn và ly thân giữa những cựu chiến binh từng tham chiến và không tham chiến ở Đại chiến 2, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Đồng thời, họ cũng phân tích tỷ lệ thành công và thất bại của các cuộc hôn nhân của đàn ông nói chung trong suốt thế kỷ 20.
Họ nhận thấy rằng thất bại trong hôn nhân nhiều nhất là các cựu chiến binh từng cầm súng ở mặt trận Triều Tiên. Những người này có nguy cơ ly dị cao hơn 45% so với đàn ông bình thường sống cùng giai đoạn. Trong khi ở những quân nhân có mặt trên chiến trường Việt Nam, con số này là 28%. Cựu chiến binh kết hôn sau chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam có nguy cơ ly hôn hoặc ly dị cao gấp đôi cựu chiến binh của Đại chiến Thế giới lần 2.
Minh Thi (theo Healthscout)