Con người đã sống ở Tây Tạng sớm hơn 16.000 năm so với quan niệm trước kia. |
Nó cũng chứng tỏ con người đã định cư ở đây sớm hơn 16.000 năm so với các giả thuyết trước kia của các nhà khoa học.
David Zhang và S. H. Li của Đại học Hong Kong đã tìm thấy dấu hoá thạch của ít nhất 6 người, trong đó có 2 em nhỏ. Chúng được in lên các lớp đá giống như cẩm thạch, tại một sườn núi cách Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, 85 km. Xưa kia, các lớp đá này là bùn mềm, và vô tình, cư dân cổ đại đã dẫm chân lên đó, để lại chứng tích cho hậu duệ đời sau. Nhóm khoa học cũng tìm thấy gần đó những mẩu đá vụn của một bếp lửa nguyên thuỷ, cho thấy vị trí này từng là nơi cắm trại, thậm chí là cả một khu định cư lớn.
Cho đến nay, những khu định cư cổ nhất từng được phát hiện trên cao nguyên Tây Tạng chỉ có tuổi khoảng 4.000 năm. Điều đó khiến một số nhà nghiên cứu kết luận những người đầu tiên di cư đến Tây Tạng chỉ ở xung quanh khoảng thời gian này. Tuy nhiên, “khu cắm trại” mới được tìm thấy đã chỉ ra rằng, ít nhất một phần của cao nguyên (cao trung bình 4.000 m so với mặt biển), đã thoát khỏi bàn tay của thần băng giá ở thời kỳ lạnh lẽo nhất trong lịch sử trái đất.
Theo các nhà khoa học, những mùa xuân nóng nực ở Tây Tạng đã giúp bảo tồn các dấu tích này. Mùa xuân, nước giàu khoáng chất hoà tan và khí CO2. Khí này sủi tăm và thoát lên khỏi mặt nước, trong khi các khoáng chất như canxi thì lắng đọng lại, tạo ra một loại bùn khoáng mềm, in dấu chân, tay người lên đó. Khi bùn khô đi, nó trở thành loại đá vôi cứng và bền vững, bảo tồn nguyên vẹn các dấu ấn cho đến ngày nay.
(Theo Nature)