Cựu giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế DSK (phải) và luật sư của ông trong một phiên tòa ở New York tháng 7/2011. Ảnh: AFP. |
Kể từ sau vụ Dominique Strauss-Kahn (DSK) bị bắt giữ ở New York vào cuối tháng năm vì cáo buộc tấn công tình dục, công việc của nhà phân tích tâm lý học Jean-Benoit Dumonteix luôn bận rộn.
“Vụ của DSK có tác dụng bộc lộ một vấn đề xã hội”, Dumonteix, chuyên gia về chứng nghiện tình dục nói. “Các bệnh nhân nam nói với tôi rằng khi họ thấy DSK bị dẫn giải vào tòa án, họ có cảm tưởng rằng người đang bị xét xử là họ chứ không phải ông ấy.”
Dumonteix nói rằng “tai nạn” của cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, người đã bị cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên dọn phòng ở khách sạn New York, sau đó được tại ngoại và tuyên trắng án, đã thúc đẩy nhiều bệnh nhân của ông bộc lộ tâm tư của họ. “Họ không còn phủ nhận là mình đã mắc chứng nghiện tình dục nữa.”
Mới đây thôi, ở Pháp, nghiện sex không được cho là một loại bệnh. Nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Mỹ cũng đã mắc chứng bệnh này, như Tiger Woods, David Duchovny và Michael Douglas. Họ đã phải ngượng ngùng xin lỗi công chúng và tới những trung tâm điều trị đặc biệt. “Ngày nay người ta đã nhận thức rõ hơn về vấn đề này,” Dumonteix nói, “nhưng điều đó không có nghĩa là tình trạng nghiện sex đang tăng lên.”
Theo cuốn Hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần do Hiệp hội tâm thần học Mỹ xuất bản, lệ thuộc tình dục được coi là rối loạn chức năng. Khái niệm này xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1970, trước khi trở thành chủ đề cuốn sách Thoát khỏi bóng tối: Tìm hiểu về chứng nghiện tình dục của tiến sĩ Patrick Carnes. Bác sĩ tâm thần học Mỹ Aviel Goodman cũng đã công bố một nghiên cứu có tính đột phá về sự lệ thuộc tình dục.
“Và chúng ta không được quên Freud,” Marc Valleur, một nhà tâm thần học, nói, “Freud đã mô tả thủ dâm là biểu hiện đầu tiên của chứng nghiện tình dục.”
Theo một nghiên cứu năm 2011 của giáo sư Florence Thibaut từ khoa tâm thần học thuộc Viện nghiên cứu y học và sức khỏe quốc gia Pháp, khoảng 3-6% số người đang trong độ tuổi quan hệ tình dục, chủ yếu là nam giới, mắc chứng nghiện sex. “Chứng nghiện sex không được quam tâm nhiều ở Pháp bởi những định kiến xã hội”, Thibaut nói.
Trong cuộc sống, nghiện sex được thể hiện dưới nhiều cách khác nhau. Đó là việc thích chinh phục nhiều đối tượng, có nhiều bạn tình, thường xuyên đi với gái mại dâm, hoặc truy cập vào các trang web sex hay xem phim khiêu dâm.
Nhưng làm cách nào để chúng ta có thể phân biệt giữa một đời sống tình dục tích cực và nhu cầu điên cuồng đối với cám dỗ tình dục cũng như những biểu hiện bệnh lý. “Người mắc chứng nghiện sex ưa thích hành vi tình dục hơn bất kỳ hành vi hay hoạt động xã hội nào khác. Cũng giống như bệnh nghiện rượu hay thuốc lá, người nghiện không thể kiểm soát được,” giáo sư Thibaut giải thích.
Mỗi khi người nghiện rơi vào trạng thái lo âu hay căng thẳng, anh ta hay cô ta sẽ cố gắng thoát ra khỏi cảm giác đó bằng các hành vi tình dục. Sau đó, họ lại bị cảm giác dằn vặt, tự ti về bản thân. Mong muốn thoát khỏi cảm giác này, họ lại bắt đầu một chu kỳ nữa. Cứ như thế họ rơi vào cái vòng luẩn quẩn và hành vi thường tăng lên trong nỗ lực điên cuống để tìm cách giải tỏa.
Những người nghiện sex tự cách ly với thế giới. “Một số người có thể thủ dâm cả ngày khi xem phim hoặc bị sa thải vì họ không thể kiềm chế được việc truy cập vào các trang web sex khi đang làm việc ở văn phòng. Số khác lại phải mất nhiều tiền trả cho gái mại dâm và kết cục là bị vợ bỏ…” Dumonteix nói.
Vậy đặc điểm chung của các chứng nghiện là gì? Đó là sự cô đơn, trầm cảm và tự ti. Theo quan điểm của tiến sĩ tình dục học Pháp, Catherine Solano, “quan hệ tình dục không có tình cảm sẽ sinh ra chứng nghiện.”
95% số bệnh nhân của Dumonteix là nam giới. Theo ông “hành vi nghiện sex phần lớn là do một số chấn thương tâm lý thời thơ ấu. Đó có thể là họ đã bị hãm hiếp hoặc là lạm dụng nhưng thường thì đó là những biến cố mạnh xảy ra làm ảnh hưởng đến thế giới xung quanh của trẻ. Trẻ em cũng có thể là đối tượng của những hành vi hay hình ảnh không phù hợp.”
Dumonteix nói bệnh nhân của ông phần lớn ở độ tuổi từ 25 đến 35. Họ tìm kiếm các hình ảnh khiêu dâm trên Internet và không thể nào rời mắt khỏi chúng. “Một số người bị nghiện sex từ khi 15 tuổi và đã kéo dài thời gian nghiện ít nhất là 10 năm,” ông nói.
“Một số bệnh nhân của tôi là các luật sư, bác sĩ và thương gia. Họ trở thành người nghiện sex vì rơi vào căng thẳng nặng nề. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ từng bị một số chấn thương tâm lý,” Dumonteix nói.
Theo tiến sĩ Solano, “càng những người ở trong các vị trí có quyền lực lại càng dễ rơi vào trạng thái ham muốn tình dục, vì vị trí của họ trong xã hội khiến cho việc chinh phục và quyến rũ bạn tình dễ dàng hơn nhiều.”
Còn giáo sư Thibaut thì cho rằng, nổi tiếng không phải là một yếu tố quyết định. “Chứng nghiện sex của những người nổi tiếng bị giới truyền thông cường điệu hóa. Không phải cứ là người nổi tiếng thì mới mắc bệnh này. Nó cũng giống như nghiện ma túy vậy, dù nổi tiếng hay không đều có thể bị nghiện.”
Cao Thu (theo Time)