Những chiếc chum khổng lồ gần như còn nguyên vẹn. |
Các nhà khảo cổ địa phương và UNESCO đang chụp ảnh từ trên vệ tinh và thu thập bằng chứng để đưa vùng này vào danh sách di sản văn hóa thế giới.
Những chiếc chum được làm bằng đá cẩm thạch, đá ong, đá vôi. Các nhà khoa học đang tìm hiểu tại sao chúng lại có mặt ở đây, và nghiên cứu địa hình khu vực này. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi đã tìm hiểu 65 địa điểm trong tổng số 109 khu vực có chum cổ. Hầu hết chúng đều nằm ở những vùng rất hẻo lánh hoặc trong rừng rậm".
Trong một số chum, người ta cũng tìm thấy nhiều xương người, tuy nhiên, phân tích carbon cho thấy chúng có tuổi lớn hơn nhiều so với vật chứa. Có truyền thuyết cho rằng những chiến binh xa xưa đã dùng chum để uống rượu sau những trận chiến ác liệt.
Một điều kỳ lạ là chúng gần như nguyên trạng sau hàng thập kỷ bị bom Mỹ tàn phá trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Những dấu tích chiến tranh vẫn còn xung quanh khu vực này, với rất nhiều bom chưa phát nổ và vũ khí hạng nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số chum cổ bị hỏng.
Tuy vậy, hầu hết những chiếc chum này vẫn còn đứng vững tới ngày nay, và vẫn tiếp tục là một bí ẩn cần được khám phá đối với các nhà khoa học, cư dân địa phương cũng như du khách.
(Theo VTV)