Hiện chỉ còn khoảng 300 con cá voi Nhật trên toàn thế giới. |
Cá voi Nhật có tên tiếng Anh là right whale. Cái tên này ra đời từ nhiều thế kỷ trước, khi chúng còn được coi là loài đánh bắt rất giá trị. Chúng di chuyển chậm chạp, đường di cư quá gần bờ và khi bị giết, xác chúng nổi lên nên người ta rất dễ bắt. Hiện loài này chỉ còn khoảng 300 con và được coi là loài cá voi lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.
Hàng năm, cá voi Nhật di cư từ vùng biển phía đông nước Mỹ tới vịnh Fundy (Canada), nhưng không may, hành trình của chúng lại cắt qua các tuyến đường biển, nơi tàu bè đi lại rất tấp nập.
Đầu năm nay, chính phủ Canada đã yêu cầu Tổ chức hàng hải quốc tế cho nắn chỉnh các tuyến đường biển trong vịnh Fundy, nhằm đảm bảo an toàn cho cá voi. Đề nghị này đã được chấp thuận. Bộ trưởng Giao thông Canada, David Collenette, cho biết: “Chính phủ Canada đã tạo ra những đường hàng hải mới, hiệu quả và an toàn, có thể làm giảm 80% nguy cơ va phải cá voi Nhật trong vịnh Fundy".
Sau khi luật mới có hiệu lực (bắt đầu từ ngày 1/7/2003), các con tàu sẽ phải đi trệch vài km so với tuyến đường cũ.
B.H. (theo BBC)