Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 30/12/2016, 19:00 (GMT+7)

Bức 'Tứ mã đồ' dài hơn 30 m trong cung điện vua Tần Thủy Hoàng

Bức bích họa dài 32,4 m mô tả cảnh vua Tần Thủy Hoàng ngồi xe ngựa cùng nhiều chi tiết khác hé lộ cuộc sống thường nhật của nhà vua.

Trung tâm Bảo quản Văn vật thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đang lưu giữ bức bích họa "Tứ mã đồ" dài 32,4 m có nguồn gốc từ thời nhà Tần, theo Youth.

Nó được tìm thấy trong tình trạng mục nát tại cung điện thuộc khu di tích khảo cổ thời nhà Tần ở thành phố Hàm Dương.

Đây là bức bích họa duy nhất được tìm thấy trong cung điện nhà Tần cho đến nay. 

Bức tranh mô tả cảnh vua Tần Thủy Hoàng di chuyển ra ngoài bằng xe ngựa, trong đó có hình vẽ nghi trượng, cỏ cây, kiến trúc và con người. Nó cung cấp thông tin về cuộc sống thường nhật của nhà vua.

Hình ảnh lúa mỳ trong bản in bức bích họa. Nó cho thấy vai trò quan trọng của lúa mỳ trong các loại lương thực thời nhà Tần.

Ngoài ra, những loài thực vật quý thường được thưởng lãm trong cung đình như cây mai, cây trúc cũng xuất hiện trong bức tranh.

Hiền Anh (Ảnh: Youth)