Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 13/12/2016, 15:00 (GMT+7)

Bên trong hầm mộ cháu trai hoàng đế Chu Nguyên Chương

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy mộ cháu trai hoàng đế Chu Nguyên Chương chứa nhiều tranh bích họa và đồ tạo tác còn nguyên vẹn sau 530 năm.

Các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ từ thời nhà Minh ở thành phố Huỳnh Dương tại trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ECSN hôm 9/12 đưa tin.

Dựa vào chữ viết trên văn bia, nhóm nghiên cứu có thể kết luận ngôi mộ thuộc về lãnh chúa Zhouyi. Cha Zhouyi là Chu Túc, con trai thứ 5 của hoàng đế khai quốc triều Minh Chu Nguyên Chương (1328 - 1398).

Các nhà khảo cổ tháo dỡ lớp gạch bít lối vào khu hầm mộ hôm 9/10.

Ngôi mộ cung cấp nhiều thông tin giá trị về nghi thức mai táng trong gia đình hoàng thất thời nhà Minh. 

Sau hơn 530 năm, những bức bích họa trong mộ vẫn được bảo quản nguyên vẹn. 

Họa tiết hoa tinh xảo ở bích họa trên tường mộ.

Những viên ngói men xanh được khai quật từ mộ lãnh chúa Zhouyi. 

Các nhà nghiên cứu thu thập vật phẩm bằng chì trong mộ. 

Đôi giá đèn có niên đại từ thời nhà Minh

Những đồ dùng hàng ngày được mai táng theo người chết. 

Cổ mộ 530 năm của con trai hoàng đế Chu Nguyên Chương
 
 

Mộ cháu trai hoàng đế nhà Minh Chu Nguyên Chương

Phương Hoa