Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 27/2/2015, 10:53 (GMT+7)

Bán đấu giá ảnh của phi hành gia NASA

Những hình ảnh do các phi hành gia tiên phong của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ ghi lại được bán đấu giá tại London, Anh hôm 26/2.

Nhiều bức ảnh trong bộ sưu tập chưa từng được công bố. Một số bức chụp bề mặt Mặt Trăng trong những ngày đầu tiên của hành trình khám phá không gian. Phi hành gia William Anders chụp Trái Đất (ảnh) từ tàu Apollo 8 vào tháng 12/1968.

Nhà du hành Buzz Aldrin trong sứ mệnh khám phá Mặt Trăng mang tên Apollo 11. Neil Armstrong là người chụp bức ảnh này.

 

Đây là bức ảnh đầu tiên được chụp từ không gian, vào ngày 24/10/1946 từ máy ảnh trên tên lửa V2. Clyde Holliday, một kỹ sư của dự án, từng viết trên National Geographic rằng hình ảnh lần đầu tiên cung cấp cái nhìn bao quát về Trái Đất từ vị trí của một hành tinh khác.

Gần 20 năm sau sứ mệnh của Apollo 11, những hình ảnh duy nhất về Neil Armstrong trên Mặt Trăng là ảnh bị nhiễu hạt, được chụp từ camera truyền hình và loại phim 16 mm. Bức ảnh này sau đó được phát hiện trong kho lưu trữ ở Houston, Mỹ. 

Ngày 3/6/1965, phi hành gia Ed White trở thành người Mỹ đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian.

Buzz Aldrin tự chụp ảnh ngoài không gian, khi đang thực hiện dự án Gemini 12 của NASA vào tháng 11/1966.

Buzz Aldrin chụp lại dấu chân của ông trên bề mặt Mặt Trăng, khi con tàu Apollo 11 đổ bộ lên bề mặt vệ tinh lớn nhất của Trái Đất hồi tháng 7/1969.

Anh Hoàng (Ảnh: Bloomsbury Auctions)