Quốc hội sẽ phê chuẩn hai thành viên mới của Chính phủ, thảo luận các vấn đề liên quan dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bắc Nam...
Là cơ quan thường trực của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 gồm 18 thành viên, trong đó có 5 ủy viên nữ, trẻ nhất là Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970.
Chỉ có 2 người tự ứng cử trúng đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương và ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco.
Từ 870 ứng viên, cử tri cả nước đã bầu ra 496 đại biểu Quốc hội khóa 14, thiếu 4 người so với dự kiến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trúng cử với tỷ lệ phiếu cao nhất 99,48%, kế đó là Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch 95,87%.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 đã tìm ra được 496 đại biểu. Trong 11 ứng viên tự ứng cử có 2 người trúng, giảm 2 người so với khóa trước.
Trong 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ở Trung ương có 5 ứng viên bị khiếu nại trong đó một trường hợp cho kết quả tố cáo không có căn cứ; số còn lại đang được xem xét.
Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ giảm dần sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác; sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Đến 22/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu để chọn ra 500 đại biểu Quốc hội.
Nghị quyết 1135 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 là 500, trong đó 198 ở Trung ương, còn lại là địa phương. Ngày 22/5, cử tri sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử đại biệu Quốc hội khóa tới.