Bộ Công an vừa đưa ra bản dự thảo Nghị định xử phạt hành chính, trong đó hành vi mua dâm "có tính chất đồi trụy", lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm có thể bị phạt mức tối đa từ 5-10 triệu đồng, gấp 10 lần so với hành vi bán dâm (500 nghìn -1 triệu đồng) được đưa ra.
Ngay lập tức, nhiều phản hồi của độc giả cho rằng mức phạt còn quá nhẹ, cần phải kèm thêm các hình phạt khác. Bạn đọc Teen20 cho biết: 'Tội mua dâm cần tăng mức phạt cao hơn, kết hợp với công bố hình ảnh, tên tuổi, gia đình, cơ quan về địa phương và phạt lao động công ích... thì mới đủ răn đe, giảm được tệ nạn mua bán dâm. Chứ phạt có vài triệu đồng chẳng khác gì "gãi ngứa" kiểu đại gia mua ổ bánh mì".
"Đồng ý, cần phải phạt nặng và mạnh tay hơn nữa thì mới có thể ngăn chặn được tệ nạn mua bán dâm này. Nhưng chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi và hiểu rõ luật "thế nào là mua dâm đồi trụy" và "mua dâm không đồi trụy". Có vậy, mới dễ thực hiện. Chứ luật còn nhiều câu cú mập mờ như thế thì rất khó cho người thi hành áp dụng", độc giả Thái Hoàng nói.
Còn bạn đọc Homeless boy góp ý: "Chẳng cần phải mức phạt cao mới sợ mà chỉ cần ra luật mua dâm sẽ mời gia đình lên bảo lãnh mới cho về, mua dâm với hai người trở lên thì gửi thông tin cho toàn khu phố biết, mua dâm đồi trụy thì gửi thông tin công khai về cơ quan, đơn vị người đang công tác, nếu là Đảng viên thì khai trừ khỏi Đảng. Tôi đố ông nào mà dám đi mua dâm nữa đấy".
Hành vi mua dâm "có tính chất đồi trụy", lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm có thể bị phạt mức tối đa từ 5-10 triệu đồng. Ảnh: Thái Thịnh. |
Trái ngược với quan điểm trên, một luồng ý kiến khác cho rằng không nên cấm mại dâm vì thực ra có cấm cũng chẳng được.
Độc giả Nguyenhoatri đặt câu hỏi: "Nếu tôi chưa có gia đình, tôi cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì tôi phải làm thế nào? Hợp thức hóa mại dâm là cách hay nhất, cấp thẻ hành nghề cho gái mại dâm, thu thuế khách mua dâm lẫn gái mại dâm. Vì có cầu thì ắt phải có cung, mà cầu bao giờ cũng nhiều hơn cung. Thực tế cho thấy việc cấm đoán như lâu nay chẳng có hiệu quả gì. Nên chúng ta cần suy nghĩ lại, dẫu sao đó cũng là bản năng của loài người, tốt nhất nên cho mại dâm là một nghề hợp pháp".
"Đúng thế, vì nó đã tồn tại và phát triển hàng ngàn năm nay từ khi xã hội loài người hình thành. Thay vì cấm thì chúng ta nên hợp thức hóa, để dành tiền phòng chống mại dâm cho những mục đích tốt đẹp hơn như giáo dục, y tế... thì tốt hơn", bạn đọc Hoàng Hiệp thêm vào.
Xoay quanh vấn đề này, bạn đọc HuyenTran nhấn mạnh: "Tại sao chúng ta không quy hoạch những phố đèn đỏ giống như ở nhiều nước khác, rồi đưa ra chính sách quản lý, cấp thẻ hành nghề cho gái mại dâm, đánh thuế... Như vậy, vừa kiểm soát được chặt chẽ, vừa mang lại nguồn thu lớn?".
"Công bằng mà nói. Người mua dâm, người bán dâm cũng không mang tội gì nghiêm trọng. Tất cả là do nhu cầu thuận mua vừa bán, không ai ép buộc ai. Chỉ có người kinh doanh thân xác của người khác thì mới có tội như: chủ chứa, ma cô, buôn bán người, môi giới... Chúng ta hãy cùng nghĩ cách thành lập ra những "khu đèn đỏ" để có thể quản lý hiệu quả tình trạng này và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm", độc giả tên Nam góp ý.
>> Xem thêm: 'Không nên phạt tù quý bà mua dâm chàng trai 17 tuổi'
Chia sẻ bài viết về các vấn đề đời sống xã hội của bạn tại đây.