Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 6/3/2019, 17:12 (GMT+7)

Khí tài hiện đại trên hai tàu chiến Nhật Bản đến Đà Nẵng

Hệ thống tên lửa, ngư lôi chống hạm và săn ngầm được trang bị cho hai tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ biển Nhật Bản.

9h sáng 6/3, hai tàu JS Setoyuki (TV-3518) và JS Shimayuki (TV-3513) thuộc Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản đã đến thăm thành phố Đà Nẵng.

JS Setoyuki và JS Shimayuki nguyên là tàu khu trục lớp Hatsuyuki (lớp tàu khu trục thế hệ thứ ba được phát triển bởi công nghiệp quốc phòng Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2), có vai trò chính là chống ngầm. Hai tàu này sau đó được hoán cải trở thành tàu huấn luyện.

Theo tiêu chuẩn, tàu dài 130 m; rộng 13,6 m; lượng giãn nước tối đa 4.000 tấn; tốc độ tối đa có thể đạt 56 km/h.

Các thuỷ thủ cùng nhau neo tàu ở khu vực cầu cảng. Thời tiết sáng nay ở Đà Nẵng có nắng nhẹ.

Mỗi tàu có biên chế 200 thuỷ thủ. Đến Đà Nẵng lần này, đoàn Hải quân Nhật Bản có 380 người, trong đó 103 là học viên.

Từ ghế của thuyền trưởng trong cabin nhìn ra phía boong trước là hệ thống khí tài hiện đại, bao gồm pháo hạm Oto Melara 76mm và tám ống phóng rocket chống ngầm ASROC.

Trên chiến hạm này, chỉ duy nhất ghế của thuyền trưởng được trải vải đỏ. Cabin là "bộ não" chính điều khiển tất cả hoạt động của tàu.

Tám tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon trên mỗi tàu chiến. Các tên lửa này sẽ được đặt song song hai bên mạn tàu.

Ngay phía dưới tên lửa chống hạm là hệ thống sáu ống phóng ngư lôi 324 mm, được đánh số thứ tự.

Phía cuối boong tàu là tám tên lửa phòng không tầm ngắn Rim-7 Sea Sparrow. Mỗi tàu có hai pháo phòng thủ cực gần Phalanx CIWS. Quanh khu vực đặt súng là ống nhòm tầm xa, đèn pha công suất lớn.

Theo nguyên tắc ngoại giao, khi các tàu khu trục vào bờ thì các đầu pháo hạm và súng được hạ thấp, dùng bạt che lại.

Trên tàu còn có cano cao tốc đảm nhận việc cứu hộ, cứu nạn, chuyển quân.

Sân sau là nhà kho và sân đỗ trực thăng. Loại trực thăng thường dùng trên chiến hạm này là SH-60J.

Thuỷ thủ Nhật Bản lưu lại Đà Nẵng trong ba ngày. Họ sẽ giao lưu thể thao với hải quân Việt Nam, tham quan thành phố, biểu diễn âm nhạc tại Nhà hát Trưng Vương (tối 8/3).

Nguyễn Đông