![]() |
Nếu con thi trượt, cha mẹ đừng tạo thêm sức ép. Ảnh: V.A. |
Nhiều bậc cha mẹ rất sợ phải đối mặt với việc con thi trượt đại học và đã thể hiện sự thất vọng của mình bằng những lời nói, hành động thiếu suy nghĩ. Bạn phải biết rằng, mỗi năm, cả nước có hàng triệu thí sinh dự thi đại học, nhưng do chỉ tiêu nên chỉ có rất ít trong số đó trúng tuyển. Vì thế, nếu con bạn thi trượt, bạn cũng đừng nên thất vọng thái quá. Bởi chính thái độ của cha mẹ là một áp lực rất lớn đối với trẻ khi chúng thất bại.
Trước hết, bạn đừng đổ lỗi và dằn vặt con. Đôi khi, cũng phải thừa nhận rằng, việc con thi trượt đại học một phần là do cha mẹ. Có thể bố mẹ đã không quan tâm tới chuyện học hành của con từ khi còn nhỏ hay đã đánh giá học lực của trẻ quá cao mà yêu cầu chúng thi vào các trường không phù hợp với khả năng. Một số bậc cha mẹ chưa xác định được những thế mạnh của con mình trong những lĩnh vực khác để lập nghiệp mà cứ bắt con phải vào đại học nên việc con thi trượt là điều khó tránh khỏi.
Khi đã bình tĩnh phân tích, đánh giá đầy đủ các nguyên nhân dẫn tới việc con thi trượt đại học, cha mẹ cần có những việc làm cụ thể giúp các em vượt qua khó khăn này.
Trong thời gian này, cha mẹ cần dẹp bỏ các công việc, lo toan hàng ngày để thật sự gần gũi với con, nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý của con. Tùy tính cách của từng em mà cha mẹ có cách cư xử phù hợp. Có những trẻ thì nên dùng lời nói để an ủi, động viên, em khác lại muốn được cùng cha mẹ làm việc gì đó, hay với một số em, sự im lặng, quan tâm tế nhị của bố mẹ lại có ý nghĩa hơn nhiều.
Nếu có điều kiện, cả gia đình tổ chức đi du lịch khám phá một vùng đất mới. Ở đó, cả nhà sẽ có cơ hội gần gũi tâm sự, động viên nhau nhiều hơn và nhất là tránh được sự tác động của bạn bè, những người hay nói nhiều đến thi cử, đỗ trượt đại học.
Các bậc cha mẹ tuyệt đối không để con tự dằn vặt. Các câu nói "để con đi đằng này cho quên đi", "cứ để cho con yên, hay "mặc nó, hết buồn thì thôi", "tại nó chứ tại ai mà làm bộ", hoặc "không đỗ thì ở nhà làm ô sin chứ có gì mà lo" chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, làm trẻ chán nản, tuyệt vọng và có thể khởi đầu cho những suy nghĩ, hành động dại dột.
Điều quan trọng nhất mà trẻ cần trong lúc này là sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ, động viên của gia đình. Điều đó sẽ giúp chúng vượt qua sự chán nản, thất vọng để tự tin vững bước trong cuộc sống phía trước.
(Theo Gia đình & xã hội)