Các dịch vụ không thiết yếu ở Khánh Hoà phải dừng hoạt động từ 18h ngày 2/5; tại Bình Thuận kể từ 0h ngày 3/5.
Động thái này được lãnh đạo UBND hai tỉnh đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đã ghi nhận 16 ca Covid-19 trong cộng đồng, đều lây nhiễm từ "bệnh nhân 2889" ở Hà Nam. Bộ Y tế đề nghị đóng cửa quán bar, karaoke trên cả nước.
Với Khánh Hòa, đây là một trong ba địa phương, cùng Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, bị Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc chưa thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế), nhất là khẩu trang và giãn cách xã hội, sau khi nhiều du khách tụ tập đông trên bãi biển.
Quán karaoke trên đường Vân Đồn, TP Nha Trang, chiều 2/5. Ảnh: Xuân Ngọc.
Theo quyết định chiều nay của UBND Khánh Hòa, các cơ sở kinh doanh khác được hoạt động nhưng phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Các địa phương thành lập tổ tuần tra, giám sát nhắc nhở người dân không tụ tập đông người; xử lý việc người dân tổ chức ăn nhậu trong công viên, bãi biển.
Còn các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chỉ được tổ chức nghi lễ truyền thống, không tổ chức ăn uống, tập trung đông người... Đối với những người trở về từ nơi xảy ra dịch phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà.
Còn tại Bình Thuận, ngoài quán bar, karaoke, vũ trường, game..., các hoạt hoạt động tập trung đông người không cần thiết như: lễ hội, hội chợ, chợ đêm... cũng được yêu cầu tạm dừng để phòng chống dịch.
"Toàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng", ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuậnchỉ đạo.
Trong đợt dịch mới từ ngày 29/4, Khánh Hoà và Bình Thuận chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng.
Xuân Ngọc - Việt Quốc