Theo Phòng quản lý du lịch thành phố Đà Lạt, khoảng gần 90 nghìn khách du lịch đến Đà Lạt từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 4 tết. Hôm nay được đánh giá là cao điểm khách nhất vì các khách sạn nhà nghỉ đều chật kín phòng. Ông Thanh Tùng, một chủ khách sạn cho biết: sở dĩ hôm nay là ngày cao điểm vì có những khách lên từ mùng 2 Tết đến nay chưa trả phòng.
![]() |
Khách du lịch đổ xô mua áo ấm vì Đà Lạt quá lạnh. Ảnh: Quốc Dũng |
Trời Đà Lạt những ngày đầu xuân nắng đẹp nhưng hơi rét vào sáng sớm và chiều tối. Nhiệt độ dao động 10-12 độ C nên hàng quần áo ấm rất tấp nập. Đa số khách du lịch từ các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ đến Đà Lạt không quen với cái lạnh đều phải đi mua quần áo ấm để chống rét.
Những ngày qua, nhiều điểm du lịch tại Đà Lạt trở nên quá tải khách. Đường Mai Anh Đào chỉ dài hơn 1km nhưng có tới 4 điểm tham quan là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, XQ Sử Quán và khu du lịch Rừng Hoa nên luôn trong tình trạng quá tải.
Hồ Xuân Hương sau hơn một năm xả cạn nước để sửa chữa nay đã tích nước nên khu vực quanh hồ luôn tập trung nhiều người. Đây được ví như một công viên mở khổng lồ của Đà Lạt với chu vi hồ gần 6km, những chiếc xe đạp vịt và thiên nga đầy màu sắc được du khách đạp khắp mặt hồ rất đẹp mắt và thơ mộng.
Giá phòng nghỉ tại Đà Lạt những ngày tết tăng 20-100% tùy loại. Những khách sạn có thương hiệu và có sao giá chỉ tăng nhẹ, giá phòng tăng mạnh chủ yếu ở những nhà nghỉ. Tại một nhà nghỉ loại trung ngày thường giá dưới 200 nghìn một phòng thì hiện tại từ 350 đến 400 nghìn một phòng. Nhiều nhà nghỉ tính giá theo đầu người, dao động 120-150 nghìn cho một người mỗi đêm.
![]() |
Hồ Xuân Hương đầy "thiên nga". Ảnh: Quốc Dũng |
Dịch vụ ăn uống cũng tăng giá từ 20 đến 35%. Dịch vụ vận chuyển cự ly ngắn thì "trăm hoa đua nở". Một số hãng taxi lớn đã đưa thêm số đầu xe vào hoạt động từ trước Tết nhưng những ngày cao điểm vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Do đó taxi dù tự do hoạt động. Nhiều gia đình đưa cả xe nhà ra phục vụ khách du lịch.
Theo giới kinh doanh du lịch Đà Lạt, từ ngày mai một lượng khách khá lớn sẽ trở về nhà để chuẩn bị đi làm. Nhiều khả năng sẽ diễn ra kẹt xe trên tuyến đường từ Đà Lạt về miền Đông Nam bộ.
Nhiều du khách đang đi chơi nhưng lại rất lo lắng tới ngày trở về, vì trước đó chỉ mua vé một chiều đi Đà Lạt mà không mua được vé về. Anh Quang, một du khách từ TP HCM, đang trong tâm trạng đó, nói: "Phương tiện chủ yếu là xe khách, trong khi lượng khách quá lớn nên có khi chúng tôi phải kẹt lại thêm ở Đà Lạt vài hôm nữa mới về được".
Quốc Dũng