Năm nay, Marathon quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thành viên thứ 97 của tổ chức AIMS (Hiệp hội Marathon quốc tế). Do đó, cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn hơn, mang đến một sân chơi bổ ích cho những vận động viên chuyên nghiệp cũng như những người yêu thích bộ môn chạy bộ khắp mọi nơi.

Cuộc thi được tài trợ chính bởi nhãn hàng nước uống thiên nhiên La Vie thuộc Nestlé Water.
Hơn 500 vận động viên (ở cự ly marathon và bán marathon) và hơn 3.700 vận động viên tham gia chạy phong trào 5km, đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hưởng ứng, tham gia cuộc thi với mục đích chính là rèn luyện thân thể, kiểm tra độ bền của thể lực. Những vận động viên này gồm: sinh viên các trường Đại học; vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư; du khách trong nước, quốc tế, và người dân Đà Nẵng.
Về nhất ở nội dung marathon cự ly 42,195 km của nam là vận động viên Việt Nam Trần Văn Lợi; về nhì là Hoàng Nguyên Thanh; Nguyễn Văn Long ở vị trí thứ ba. Nội dung marathon của nữ, về nhất là vận động viên Hoàng Thị Thanh, Lâm Thị Thúy ở vị trí thứ hai và vận động viên Anette Axelsen (Đan Mạch) về vị trí thứ ba.

Vận động viên Trần Văn Lợi, giải nhất nội dung Marathon 42 km của nam.
Các vị trí dẫn đầu ở cự ly bán marathon của nam (cự ly 21,0975 km) đều thuộc về các vận đông viên Việt Nam, lần lượt là Đỗ Quốc Luật, Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Anh. Dẫn đầu vị trí bán marathon của nữ là vận động viên Phùng Thị Hằng, về nhì là vận động viên Hiromi Uekuma (Nhật Bản), về ba là vận động viên Aneta Radaczewska (Phần Lan).
La Vie đã đồng hành cùng các vận động viên trong suốt cuộc thi. Đây là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tăng cường nhận thức và xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh hơn.

Các vận động viên háo hức tham gia chạy ở cự ly 5km.
UBND thành phố Đà Nẵng quyết định sẽ tổ chức cuộc thi trong 5 năm tới. Với lộ trình chạy ngang qua những con đường đẹp, phong cảnh biển, núi, sông và những cây cầu, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng sẽ góp phần quảng bá phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam đến với những vận động viên tham gia, đồng thời nâng cao ý thức của con người về sức khỏe, du lịch bền vững tại Việt Nam.
(Nguồn: Pulse Active)