Người gửi: Nguyen Phuong Thao,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Chuyen nop vo lon bia o truong tieu hoc!
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn đọc Kim Thanh về vấn đề phong trào " KẾ HOẠCH NHỎ" của học sinh trong trường tiểu học. Về ý nghĩa thì rất tích cực nhưng trên thực tế lại vô cùng tiêu cực, tôi nói tiêu cực ở chỗ là gây sự ganh đua không cần thiết đối với các cháu nhỏ trong lớp học, chưa kể đến sẽ phát sinh tính không trung thực và bằng mọi cách để có đủ số lon bia nộp cho nhà trường.
Việc làm này chưa có tính giáo dục cao mà còn gây phản ứng gay gắt của số đông phụ huynh có con em đang phải làm '"nghĩa vụ" với nhà trường.
Còn về việc giải thích của bà Hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến như là 1 sự đánh đố đối với phụ huynh, vì biết rằng sự gặp gỡ đó cũng chỉ được 1 câu giải thích mà nhà trường cho rằng là đúng và hợp lý mà thôi. Nếu bà thử đặt mình vào hoàn cảnh của 1 gia đình phụ huynh khó khăn, Tết nhà không có bia lon để uống thì làm sao mà có vỏ lon bia để nộp cho nhà trường được, và cha mẹ học sinh lại cũng phải " kế hoạch nhỏ" theo con bằng cách đi mua lại của hàng đồng nát hoặc đi xin (lại thêm một nỗi lo không đáng có khi nhà có những 2 con đang học tiểu học). Còn việc nói là không bắt buộc thì tôi vẫn thấy như bắt buộc, bởi có học sinh và cha mẹ học sinh nào dám không thực hiện khi đó là phong trào thi đua của trường không?
Theo tôi, để dạy con trẻ có ý thức tiết kiệm ta có rất nhiều cách, không nên gây áp lực cho học sinh và gia đình học sinh bằng cách này vào đầu năm mới và cũng nên thông báo phong trào thi đua của Đoàn Đội cho phụ huynh nắm được vào những kỳ họp phụ huynh.