Ranieri luôn có cái nhìn lạc quan về tương lai của Juve. |
- Dưới thời Ranieri, Juve sẽ được định hình như thế nào?
- Khi tôi mới đến, CLB đã có một bộ khung vững chắc, dựa trên những nhà vô địch thế giới như Buffon, Del Piero và Quả bóng vàng châu Âu năm 2003 Nedved. Tất nhiên, tôi vẫn cần bổ sung một số vị trí để tăng cường sức mạnh chiều sâu và xoay tua đội hình khi cần thiết. Còn về lối chơi , Juve đã quen sử dụng sơ đồ 4-4-2 và các cầu thủ cũng thích nghi tốt với sơ đồ này, nhưng tôi cũng phải tính đến một số phương án chiến thuật khác để dự phòng.
- Đánh giá của ông về hai tân binh bạc triệu Almiron và Tiago?
- Như từng chứng tỏ ở Empoli và Lyon, cả hai đều thuộc tuýp cầu thủ rất mạnh mẽ, kỹ thuật cá nhân tốt, chơi xông xáo và có tần suất hoạt động cao. Đó là những phẩm chất tối cần thiết đối với những ai chơi ở hàng tiền vệ, "bộ não" của cả đội bóng. Tư chất thủ lĩnh và sự đa năng - có thể chơi tốt cả khi tấn công lẫn lúc phòng ngự, cũng là hai điểm mạnh khác của Almiron và Tiago. Tôi hài lòng vì có được những sự tăng viện chất lượng như bộ đôi này.
- Còn Iaquinta thì sao? Ông có cho rằng anh ấy là dự bị thích hợp nhất của Del Piero?
- Tôi đã theo dõi Iaquinta từ 6 năm nay và thấy rằng đây là mẫu cầu thủ không bao giờ đầu hàng trước thách thức, càng khó khăn, anh ấy càng thi đấu quyết tâm hơn. Juve rất cần những cầu thủ như vậy. Nhưng chúng tôi tuyển mộ anh ấy không phải để làm dự bị. Tại sao Iaquinta không thể chơi cạnh Del Piero và Trezeguet? Tôi sẽ thử nghiệm phương án này trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.
Theo Ranieri, Iaquinta (trái) sẽ trở thành một mũi giáp công nguy hiểm của Juve khi chơi cạnh Trezeguet và Del Piero. Ảnh: AK. |
- Ông nghĩ gì về việc Nedved cân nhắc ý định chia tay CLB?
- Như mọi thành viên Juve, tôi hy vọng anh ấy vẫn sẽ gắn bó với đội bóng. Anh ấy đã cùng Juve xuống Serie B và giành quyền thăng hạng, thì tại sao lại không tiếp tục chiến đấu giành lại vị thế xứng đáng ở Serie A? Tôi tin Nedved sẽ ở lại, đội bóng vẫn cần một cầu thủ có nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt như anh ấy.
- Ông có vẻ hài lòng với tuyến giữa và hàng công. Vậy thì theo ông, Juve còn thiếu gì?
- Quá trình tái thiết vẫn chưa kết thúc, chúng tôi đang tìm ít nhất một gương mặt nữa để gia cố hàng thủ. Đó phải là một trung vệ ở đẳng cấp thế giới có khả năng chỉ huy, khích lệ tinh thần chiến đấu cho các đồng đội, có tư duy chiến thuật tốt.
- Đâu là mục tiêu của ông và các học trò ở Serie A mùa tới?
- Giờ vẫn hơi sớm để nói về scudetto. Nhưng với đội hình hiện tại, tôi tin rằng Juve ít nhất cũng có thể hướng đến một vị trí trong top 4, để giành quyền dự Champions League 2008-2009.
P.M. (theo Gazzetta dello Sports)