
Trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, Henin từng giành tổng cộng chín chức vô địch Grand Slam. Ảnh: DM.
"Khi nghĩ về việc phải làm sao để giữ được mối liên kết với thế giới quần vợt, ý tưởng trở thành một huấn luỵện viên đã hấp dẫn tôi. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi khắc phục những khó khăn trong việc có thể thích ứng với tính cách của các tay vợt, cũng như truyền tải ý tưởng của cá nhân mình. Và chắc chắn đó sẽ là một thử thách đầy thú vị", cựu tay vợt nữ số một thế giới người Bỉ chia sẻ.
Henin đã có một cô con gái nhỏ kháu khỉnh tên Lalie, và bà mẹ tuổi 32 muốn sinh thêm một thiên thần nữa, cùng lúc hướng tới mục tiêu "trở thành huấn luyện viên trong hai, ba hoặc năm năm".
Henin cho biết, cô sẽ nghiêng về khả năng dẫn dắt một tay vợt trẻ mới gia nhập làng quần vợt chuyên nghiệp. Có lẽ, việc khai trương học viện đào tạo quần vợt mang tên mình chính tại Orlando (Florida, Mỹ) là bước đi đầu tiên cho kế hoạch dài hơi kể trên.
Hiện tại Henin vừa điều hành học viện, vừa thực hiện những chuyến du ngoạn tới những nơi đã bỏ lỡ khi còn thi đấu.
Dù không tham gia vào vị trí bình luận viên trên truyền hình như những năm trước, cô vẫn không thể bỏ qua những trận cầu nảy lửa của Roland Garros năm nay. Hồi còn thi đấu, đây là giải Grand Slam đem lại nhiều thành công nhất cho Henin với bốn chức vô địch năm 2003, 2005, 2006 và 2007.
"Tôi không theo dõi nhiều trận đấu. Có vẻ như danh sách lọt vào vòng tứ kết đều là những cái tên sừng sỏ", ngôi sao sinh năm 1982 chia sẻ. "Maria Sharapova vẫn như một chiến binh. Dù bạn thích hay không, phải thừa nhận cô ấy có những tố chất của một nhà vô địch. Trước đây tôi chưa từng xem Halep thi đấu. Cô ấy đã chơi một trận rất thông minh. Có điều gì đó gợi nhớ tôi về chính bản thân mình… đó là lối tấn công xông xáo và mạnh mẽ".
Trong lịch sử, nước Bỉ từng có tới hai cây vợt nữ số một thế giới trong cùng một giai đoạn: Justine Henin và Kim Clijsters. Nhưng lớp đàn em kế cận của họ, hiện chỉ có hai tay vợt Bỉ lọt vào Top 100 trên bảng xếp hạng đơn nữ WTA là Kirsten Flipkens và Yanina Wickmayer.
Trả lời câu hỏi về những thách thức đặt ra cho làng quần vợt nước nhà, Henin thẳng thắn trả lời rằng: "Đất nước tôi có rất nhiều tài năng đầy kỹ thuật, nhưng lại mắc kẹt với vấn đề thể lực. Chỉ tài năng và có tố chất kỹ thuật thôi thì chưa thể đủ".
Lục Vũ