Từ cách đây 2 tháng, cả Italy lẫn Scotland đều xác định lần chạm trán tại Hampden Park là trận cầu quyết định trực tiếp cơ hội góp mặt tại Euro 2008. Nhưng đến lúc này, nhiệm vụ của mỗi đội đã thay đổi ít nhiều sau khi Scotland bại trận ở Gruzia hồi tháng 10. Do cú ngã ngựa bất ngờ này, thay vì vào trận với mục tiêu không thua để về đích an toàn, thày trò HLV McLeish, có 24 điểm sau 11 trận, sẽ phải tìm mọi cách đánh bại Italy mới có hy vọng sang Áo - Thụy Sĩ.
![]() |
Nhiệm vụ không quá khó, nhưng Donadoni và các học trò vẫn tập luyện rất nghiêm túc cho lần chạm trán Scotland ngày mai. Ảnh: Grazia Neri. |
Italy, ngược lại, thuận lợi hơn nhiều nhờ trận thua của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Các nhà ĐKVĐ thế giới, hiện có ít hơn Scotland 1 điểm nhưng cũng đá ít hơn 1 trận, chỉ cần giành tối thiểu một kết quả hòa tại Glasgow là gần như cầm chắc suất dự vòng chung kết. Nói "gần như" là bởi họ vẫn còn trận tiếp Đảo Faroes trên sân nhà ở lượt cuối. Tuy nhiên, chẳng ai nghi ngờ khả năng Italy sẽ làm gỏi "chú lùn" này để kết thúc thành công chiến dịch vòng loại Euro 2008.
Vòng loại Euro 2008 |
Ngày 18/11 Bảng A Ba Lan - Bỉ Serbie - Kazakhstan 2h45 Bồ Đào Nha - Armenia 4h00 Bảng B Scotland - Italy 0h00 Lítva - Ukraine Bảng C Hy Lạp - Malta Na Uy - Thổ Nhĩ Kỳ 1h00 Bảng D Đức - Síp 2h00 CH Czech - Slovakia Bảng E Israel - Nga 1h00 Macedonia - Croatia 2h00 Bảng F Bắc Ireland - Đan Mạch Tây Ban Nha - Thụy Điển 4h00 Bảng G Bulgaria - Romania Hà Lan - Luxembourg 1h30 |
* Đã có 4 đội giành quyền dự Euro 2008 là Đức, Czech, Hy Lạp và Romania. |
Chính vì chỉ cần một điểm tại Hampden Park nên Donadoni đặc biệt chú trọng đến khâu phòng thủ. Ông dành nhiều thời gian làm việc cùng các hậu vệ, tập trung vào khâu chống phản công - thứ vũ khí mạnh nhất từng giúp Scotland 2 lần quật ngã Pháp. Panucci (phải), Barzagli, Cannavaro và Chiellini (trái) - bộ tứ nhiều khả năng sẽ đá chính trước Scotland - liên tục thực hiện các tình huống giả định đối chọi với 6 cầu thủ tấn công đối phương.
Tuy nhiên, như đã tuyên bố đầu tuần này, Donadoni sẵn sàng hướng đến một trận đấu mà Italy sẽ chơi tưng bừng, chứ không phòng ngự co cụm để tìm kiếm 1điểm. Theo Gazzetta dello Sport quan sát tại sân tập Coverciano, ông bố trí các cầu thủ tập theo sơ đồ thiên về tấn công với 3 tiền đạo và "rập khuôn" hàng tiền vệ 3 người từng cùng Milan vô địch Champions League mùa vừa qua cho trận quyết đấu với Scotland.
*Donadoni: 'Đời tôi chưa biết đến chuyện cầu hòa' |
* ĐVKĐ thế giới tiếp tục quay lưng với Del Piero |
* Scotland lên giây cót tinh thần |
* Italy rộng cửa dự Euro 2008 |
Cụ thể, ông xếp Ambrosini, thay vì De Rossi của Roma, đá cùng Pirlo và Gattuso ở tuyến giữa. Phía trên ba người này là Di Natale (trái), Camonaresi (phải) và Luca Toni (cắm). Tốc độ, kỹ thuật và sự cơ động của bộ đôi đang khoác áo Udinese và Juventus không chỉ cho phép Italy chơi thoải mái trong sơ đồ 4-3-3, mà còn dễ dàng chuyển sang đá theo "đội hình cây thông" 4-3-2-1 tương tự Milan đang sử dụng hiện tại.
![]() |
![]() |
Lối chơi của Italy sẽ ít nhiều mang âm hưởng Milan nếu Ambrossini thay De Rossi (trái) đá chính. Ảnh: AK. |
Nhưng để đa dạng hóa các phương án chiến thuật, Donadoni còn cẩn thận dành thời gian cho các tuyển thủ tập theo sơ đồ 4-2-3-1. Với cách bố trí này, chỉ Pirlo - Gattuso được giữ lại, Ambrossini sẽ ngồi ghế dự bị, để đội tuyển ra sân với bộ ba hộ công Camonaresi (phải), Perrotta (giữa), Di Natale (trái) phía sau trung phong Toni.
Minh Kha