Nga tiêu diệt các cơ sở IS tại Syria bằng vũ khí có độ chính xác cao, nhằm tránh xảy ra thương vong với dân thường.
Giới chuyên gia cho rằng phiến quân Hồi giáo chẳng cần liều lĩnh lên những con thuyền ọp ẹp vượt biển đầy nguy hiểm.
Thành viên IS ở Syria nói rằng hàng nghìn tay súng đã bí mật trà trộn vào người tị nạn để đến các nước phương Tây .
Một cựu chiến binh jihad người Đức cho biết anh ta có kế hoạch tiết lộ chi tiết về hoạt động nội bộ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ba phụ nữ trẻ Chechnya giả vờ muốn kết hôn với các chiến binh để lừa nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chuyển tiền cho họ.
Isis là một hãng dịch vụ tài chính nhỏ ở New Zealand, nhưng đó cũng là tên tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới.
Các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã sát hại 4 trẻ em khi phá hủy một nhà thờ Cơ đốc giáo cổ tại Mosul, Iraq.
Một cựu người mẫu phương Tây đến Trung Đông chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kể về những ác mộng cô chứng kiến trên chiến trường.
"Tôi có thể ném một quả bom qua tường nhà cậu", một chỉ huy Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa để ép một thanh niên gia nhập nhóm, tại thị trấn nhóm này đang ráo riết tuyển mộ thành viên ở Tunisia.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua trói tay và treo hai cậu bé lên cột sau khi cáo buộc họ ăn vào ban ngày trong tháng lễ Ramadan.
Gia đình một thiếu niên Anh được cho là đã đánh bom tự sát ở Iraq đang vô cùng đau đớn về sự ra đi của cậu, đồng thời lên án mạnh mẽ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
"Chúng tôi không thể chống lại IS bằng vũ khí, mà chỉ có thể đấu với họ bằng ngôn từ", thành viên thuộc mạng lưới Raqqa-SL, hoạt động ngay tại thành trì IS, nói về nỗ lực vạch trần những tội ác nhóm cực đoan gây ra.
Chiến binh Nhà nước Hồi giáo vô tình mời gọi không quân Mỹ đến phá hủy trụ sở của mình khi đăng ảnh selfie lên mạng xã hội.
Mạng xã hội tràn ngập lời ca ngợi hai thanh niên Arab Saudi tử nạn khi ngăn chặn kẻ đánh bom tự sát của Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến vào trong một nhà thờ Hồi giáo.
Iraq tìm thấy 470 thi thể tại mộ tập thể ở Tikrit và các nạn nhân được cho là bị Nhà nước Hồi giáo (IS) thảm sát vào năm ngoái.
Khi nguồn thu từ dầu mỏ bị "chặt gãy", IS dùng nhiều mánh khóe để bù đắp, khiến người dân tại nơi chúng kiểm soát thấy ngột ngạt, có thể thôi thúc họ đứng dậy chiến đấu chống nhóm cực đoan.
Tạp chí tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo (IS) viết rằng nhóm cực đoan có thể mua được bom hạt nhân ở Pakistan và chuyển đến phương Tây trong vòng 12 tháng.
Được cho là còn "quan trọng hơn, thông minh hơn, và có quan hệ rộng hơn" cả thủ lĩnh tối cao của IS, cái chết của al-Afri, kẻ quyền lực số hai trong nhóm cực đoan có thể là "cú đánh mạnh" vào nhóm cực đoan.
Tổ chức Khí tượng Thế giới Liên Hợp Quốc hôm qua tuyên bố xóa "Isis", tên gọi cách khác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khỏi danh sách tên đặt cho những cơn bão trong tương lai.
Liên Hợp Quốc hôm qua công bố báo cáo thường niên, nhận định các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và Boko Haram đang sử dụng cưỡng hiếp cùng bạo lực tình dục như một chiến thuật trong chiến tranh.