![]() |
Nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran. Ảnh: AFP |
Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề quốc gia, không tiết lộ quan điểm của ông đối với sáng kiến của các cường quốc để thuyết phục Iran ngừng làm giàu uranium.
"Đàm phán với Mỹ sẽ không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho chúng ta và chúng ta không cần phải làm như vậy", truyền hình quốc gia dẫn lời Khamenei.
Nhà lãnh đạo tinh thần khẳng định Iran sẵn sàng tham gia đàm phán với điều kiện do nước này tự đặt ra, đồng thời cảnh báo rằng phương Tây không nên lợi dụng quá trình đàm phán để ngăn chặn Tehran theo đuổi quá trình làm giàu uranium.
"Chúng tôi không đàm phán với bất kỳ ai về việc nắm giữ và khai thác công nghệ hạt nhân, nhưng nếu họ công nhận quyền hạt nhân của Iran, chúng tôi sẵn sàng đối thoại về các vấn đề kiểm soát, giám sát và bảo đảm an toàn trên bình diện quốc tế", Khamenei nhấn mạnh.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Tony Snow tuyên bố chính quyền Bush không coi những lời phát biểu của Khamenei là phản ứng chính thức của Tehran. Mỹ và các nước châu Âu từng tuyên bố họ sẽ chờ trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Ali Larijani, thảo luận về sáng kiến của các cường quốc với cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Javier Solana.
Những lời bình luận của Khamenei có thể được coi là một nỗ lực nhằm giảm sức ép từ phe cứng rắn trong giới lãnh đạo Iran, những người muốn chính phủ từ chối đề xuất của phương Tây và coi việc đàm phán với Mỹ là hành động đầu hàng.
Đầu năm nay, Khamenei lên tiếng ủng hộ đàm phán với Washington về việc ổn định tình hình tại Iraq. Với động thái đó, ông đã gạt bỏ quan điểm của phe cứng rắn, mặc dù triển vọng của những cuộc đàm phán Mỹ-Iran về vấn đề Iraq cho đến giờ vẫn chưa có gì hứa hẹn.
Iran vẫn chưa trả lời về việc có chấp nhận đề xuất của 6 cường quốc hay không. Tổng thống Ahmadinejad từng tuyên bố vào tuần trước rằng chính phủ Iran sẽ đưa ra câu trả lời vào giữa tháng 8.
Việt Linh (theo AP)