Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 10/11, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cáo buộc các nước phương Tây "thúc đẩy bạo lực và hướng dẫn người biểu tình chế tạo vũ khí, chai cháy qua mạng xã hội và phương tiện truyền thông".
Ngoại trưởng Abdollahian cho biết điều này dẫn đến "hành vi sát hại các sĩ quan cảnh sát và gây mất an ninh tại Iran, thậm chí phương Tây còn chuẩn bị cơ sở cho hành động khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)".

Người biểu tình Iran đốt xe máy của cảnh sát trong cuộc biểu tình tại Tehran ngày 25/9. Ảnh: AFP.
Ông Abdollahian cũng chỉ trích các nước phương Tây thúc ép tổ chức một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ về hoạt động trấn áp biểu tình của Iran.
"Phiên họp như thế nên được tổ chức cho các chính phủ tuyên truyền bạo lực và khủng bố, không phải cho Iran, quốc gia thực sự bảo vệ quyền con người và thực hiện kiềm chế nghiêm túc các cuộc bạo động gần đây", ông Abdollahian tuyên bố.
Bình luận của ông Abdollahian được đưa ra trong bối cảnh Iran đối mặt các cuộc biểu tình và bạo động sau cái chết của Mahsa Amini ngày 16/9. Ba ngày trước khi qua đời, Amini bị cảnh sát bắt ở Tehran vì vi phạm quy định trang phục đối với phụ nữ.
Đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có các nhân viên an ninh Iran và người biểu tình. Một số quốc gia phương Tây gần đây áp thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau các cuộc biểu tình tại quốc gia Trung Đông. Nhiều quan chức Iran bị Mỹ trừng phạt vì trấn áp người biểu tình.
Iran ngày 31/10 công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 4 thực thể Mỹ với cáo buộc "vi phạm nhân quyền, can thiệp tình hình nội bộ, khuyến khích bạo lực và bất ổn tại Iran, kích động hành vi khủng bố".
Trong lúc các cuộc biểu tình đang diễn ra, một tay súng ngày 26/10 tấn công thánh đường Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Shiraz, miền nam Iran, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Tổ chức IS sau đó nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)