Với việc đưa màn hình Retina vào iPad mới (New iPad), Apple đã làm cho phiên bản iPad này trở thành một thiết bị tuyệt vời cho các tác vụ liên quan tới nội dung đa phương tiện, trong đó có chỉnh sửa ảnh. iPhoto, ứng dụng mới của Apple dành cho máy tính bảng (trước đây chỉ dành cho máy tính truyền thống) và Photoshop Touch của Adobe là hai ứng dụng được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh trên iPad nhờ sức mạnh của các công cụ cũng như khả năng chia sẻ linh hoạt.
iPhoto chỉ chạy với New iPad hoặc iPad 2, không hoạt động với iPad đời đầu và cần hệ điều hành iOS phiên bản 5.1. Ứng dụng này cũng hoạt động được trên iPhone 4 và 4S. Photoshop Touch cũng được thiết kế để chỉ làm việc với máy tính bảng New iPad và iPad 2, yêu cầu hệ điều hành phiên bản 5.0 trở lên. Photoshop Touch cũng có phiên bản dành cho các máy tính bảng Android (phiên bản Honeycomb trở lên) và các máy tính bảng này phải có màn hình kích cỡ tối thiểu 8.9 inch cùng độ phân giải 1280x800.
iPhotoiPhoto cung cấp một số hiệu ứng như không thể áp dụng đồng thời.
Ứng dụng có giá 5 USD này được Apple tung ra cùng với New iPad ngày 7/3 vừa rồi và mau chóng đạt được 1 triệu lượt tải chỉ trong 10 ngày. iPhoto sẽ làm việc với những bức ảnh được người dùng đồng bộ qua iTunes, qua iCloud hoặc qua bộ thiết bị camera mở rộng và tất nhiên cả những bức ảnh được chụp từ máy ảnh của iPad. Nhưng cần lưu ý một số trường hợp quá trình đồng bộ ảnh qua iTunes hay iCloud có thể làm màu sắc bị sai biệt đôi chút.
Người dùng có thể lọc và sắp xếp bộ sưu tập ảnh của mình theo Album, Photos hoặc Events, thêm vào đó họ cũng có thể tạo "lưu bút" (Journals). Các công cụ chỉnh sửa bao gồm crop, căn chỉnh, chỉnh sửa màu sắc, sáng tối và độ rực rỡ của ảnh.
Người dùng cũng có thể tìm thấy các cọ vẽ để chỉnh sửa lỗi mắt đỏ, hoặc tinh chỉnh các vùng cụ thể với các hiệu ứng sáng tối, sắc nét hay làm mờ cũng như độ rực rỡ. Nhóm hiệu ứng cung cấp các công cụ để người dùng có thể tạo ra các bức ảnh đen trắng, giả cổ. Nói chung các hiệu ứng khá đa dạng và phong phú nhưng đáng tiếc là người dùng chỉ có thể áp dụng mỗi lần một hiệu ứng.
iPhoto lưu các bức ảnh chỉnh sửa dưới dạng JPEG. Nếu người dùng sử dụng ảnh gốc dưới dạng RAW, iPhoto sẽ tạo ra một phiên bản JPEG của ảnh RAW này và tiến hành thao tác, do vậy bức ảnh gốc của bạn sẽ được đảm bảo không bị ảnh hưởng. Ngay cả khi người dùng nhập ảnh gốc dưới dạng PNG, các file được xuất ra và gửi kèm theo e-mail đều dưới dạng JPEG.
Tính năng Journal sắp xếp các bức ảnh theo một cách thú vị cho mục đích trình diễn và chia sẻ. |
Với công cụ dàn trang tự động Auto Layout, iPhoto cho phép tạo ra các Journals thú vị để chia sẻ một cách dễ dàng. Người dùng có thể chia sẻ chúng qua iCloud, tạo ra các trang web để chia sẻ với người thân và bạn bè hoặc xuất chúng ra thông qua iTunes. Hơn nữa, iPhoto còn cho phép trình diễn Journals dưới dạng slideshow cùng với nhạc nền. Tính năng này làm cho việc thưởng thức ảnh trên iPad trở nên thú vị hơn nhiều.
Sau khi chỉnh sửa, iPhoto cung cấp nhiều lựa chọn để người dùng có thể chia sẻ ảnh trực tiếp lên các mạng xã hội như Facebook, Flickr và Twitter. iPhoto có thể nhận diện các bức ảnh đang được các thiết bị iOS khác xử lý bằng iPhoto (ví dụ như iPhone), do vậy người dùng có thể tiếp tục công việc dang dở của mình bằng cách gửi chúng thông qua Wi-Fi hay Bluetooth. Vì là “người đến sau” nên có thể thấy các tính năng chỉnh sửa và chia sẻ ảnh của iPhoto không thực sự nổi trội hơn nhiều ứng dụng của các bên thứ ba khác. Song nó thực sự đáng giá và thực sự mạnh mẽ trong việc quản lý, chia sẻ và trình chiếu ảnh.
Photoshop Touch
Photoshop Touch lần đầu xuất hiện trên iPad 2 vào tháng 2 năm nay và có giao diện cùng các tính năng tương tự như phiên bản dành cho hệ điều hành Android được tung ra vào tháng 11/2011 trước đó ít lâu. Nó được bán với giá 6 USD cho cả hai nền tảng iOS và Android. Photoshop Touch có thể thao tác với kho ảnh trong máy của nguời dùng, ảnh được lưu trên “đám mây” Creative Cloud của Adobe, ảnh chụp từ máy ảnh của thiết bị, ảnh kết quả của dịch vụ tìm kiếm ảnh Google Image Search và cả ảnh trên mạng xã hội Facebook.
Photoshop Touch có thể lấy ảnh từ Facebook và Google Image. |
Photoshop Touch cung cấp rất nhiều các công cụ tương tự như phiên bản dành cho máy tính để bàn, bao gồm các lớp (layer), các công cụ lựa chọn vùng xử lý, các hiệu ứng điều chỉnh và lọc đa dạng. Tuy nhiên các tính năng này đều đã được tinh chỉnh để phù hợp với việc thao tác bằng đầu ngón tay trên màn hình cảm ứng của máy tính bảng. Các công cụ này sẽ không xa lạ gì với những người đã quen dùng Photoshop song sẽ khá mất thời gian để làm quen với những người dùng mới. Adobe cũng đã đưa cả phần hướng dẫn khá trực quan vào ứng dụng để giúp nguời dùng có thể tìm thấy các công cụ và thao tác thích hợp để tạo ra bức ảnh theo ý muốn.
Mặc dù khá tương đồng, song việc thao tác trên màn hình cảm ứng là một trải nghiệm hơi khác so với việc xử lý ảnh bằng Photoshop trên máy tính truyền thống. Lý do là người dùng khó có thể có được sự đáp ứng chính xác qua đầu ngón tay giống như con trỏ chuột máy tính, một số công cụ nâng cao cũng không đáp ứng được do hạn chế về bộ nhớ cũng như sức mạnh của bộ vi xử lý.
Thao tác cắt ghép đầu người thành đầu một chú bò ngộ nghĩnh như trong hình minh họa lấy nguồn từ một bức ảnh chụp từ camera tích hợp của máy tính bảng cùng ảnh trên Google Image mất gần 15 phút xử lý. Do đó, ứng dụng này có lẽ khả dĩ thích hợp với việc tinh chỉnh ảnh và phác thảo ý tưởng lên màn hình để sử dụng cho các mục đích cấp thiết hơn là để tạo ra các tác phẩm nặng về kỹ thuật.
Bức ảnh này xử lý trên iPad mất gần 15 phút. |
Thêm vào đó, các hiệu ứng cũng không sống động như phiên bản máy tính, người dùng có thể undo (hủy thao tác vừa thực hiện), chứ không thể thay đổi hiệu ứng hiện đang xử lý. Sau khi hoàn thiện, người dùng có thể chia sẻ tác phẩm của mình qua e-mail, tải lên Facebook hoặc in chúng ra thông qua các máy in có hỗ trợ tính năng in không dây AirPrint.
Photoshop Touch là một ứng dụng khá mạnh cho các tác vụ xử lý ảnh phức tạp trên máy tính bảng, có điều người dùng cần chấp nhận giới hạn kích cỡ 1600x1600 của ứng dụng. Nó cũng có hạn chế khi thiếu các công cụ cho phép xử lý hàng lọat. Cụ thể người dùng cần lưu các bức ảnh vào phần Camera Roll của máy và sử dụng trình quản lý ảnh Photo của iPad để trình chiếu.
Những khác biệt đáng chú ý
Có lẽ sự khác biệt đáng lưu ý nhất nằm ở giới hạn kích cỡ ảnh trong Photoshop Touch. Việc xử lý ảnh nhiều lớp tương đối nặng và Adobe đã chọn giải pháp giới hạn này để đổi lại các thao tác và chất lượng xử lý chấp nhận được trên máy tính bảng. Điều này có nghĩa là Photoshop Touch sẽ là một công cụ không thể thích hợp hơn khi dùng để tạo ra các bức ảnh dùng cho web hay in ấn với kích cỡ nhỏ. Nó cũng thích hợp cho việc “tút tát” ảnh hay nháp các ý tưởng tức thời. Photoshop Touch không thể thay thế được CS5 trong lĩnh vực đồ họa chuyên nghiệp, nhưng có thể nói nó cung cấp nhiều tính năng và công cụ chỉnh sửa ảnh nhất so với iPhoto nói riêng và các ứng dụng cùng lĩnh vực của các bên thứ 3 nói chung trên iPad.
Việc chỉnh sửa ảnh bằng iPhoto bị giới hạn ở việc chỉ không thể áp dụng được nhiều hiệu ứng đồng thời. Việc cắt cúp ảnh cũng bị giới hạn ở khung cắt hình chữ nhật và không thể cắt theo các hình khác. Photoshop Touch cho phép xử lý ảnh theo nhiều lớp, cung cấp nhiều hiệu ứng, chọn rồi cắt ảnh theo yêu cầu người dùng và cho phép thêm văn bản vào ảnh.
Với Photoshop Touch, người dùng có thể nhập ảnh từ các nguồn phong phú hơn như Facebook hay Google Image. Cả hai ứng dụng này đều có các dịch vụ lưu trữ “đám mây” thích hợp để có thể chuyển thành phẩm sang máy tính để bàn mà không cần phải nối iPad trực tiếp. Hoặc người dùng cũng có thể gửi e-mail cho chính mình rồi nhận tại máy tính truyền thống để có được tác phẩm. Khi kết nối trực tiếp với máy tính, iPhoto có thể xuất ảnh ra khỏi iPad thông qua iTunes.
Một sự khác biệt đáng chú ý khác là tính năng trình chiếu chỉ có trong iPhoto. Tính năng Journal này không thể thay thế catalog ảnh chuyên nghiệp trên web song nó là một lựa chọn khá tốt để người dùng có thể trình diễn ảnh qua slideshow hay xuất ra ‘treo” trên mạng một cách dễ dàng và không cần mất quá nhiều thời gian.
Photoshop Touch có phiên bản dành cho hệ điều hành Android, còn iPhoto thì chỉ dành cho hệ điều hành iOS. Người dùng Android nếu muốn có các tính năng hấp dẫn của iPhoto có thể thay thế bằng một số ứng dụng có tính năng tạo slideshow hay tạo phòng trưng bày như QuickPic hoặc Diptic.
Nếu bạn là người thiên về chỉnh sửa ảnh một cách phức tạp hoặc sử dụng việc tạo lớp và hiệu ứng để tạo ra tác phẩm mới thì Photoshop Touch sẽ là lựa chọn tốt hơn cho bạn. iPhoto tốt hơn cho các nhu cầu chỉnh sửa đơn giản và có thế mạnh về trình chiếu và chia sẻ. Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên mua cả hai ứng dụng này để phục vụ cho các nhu cầu và mục đích cụ thể.