Giám đốc Interserco Phùng Tiến Toàn cho hay, việc thu 300 USD của một lao động tại thị xã Tân An, tỉnh Long An, là do Phạm Tiến Thăng chủ động, không theo sự chỉ đạo của Chi nhánh công ty tại TP HCM. Toàn bộ 9 lao động nộp tiền cho Thăng đã được hoàn trả.
Ông Toàn cho biết thêm, Thăng thực chất là người đến chi nhánh công ty tại TP HCM để đăng ký đi tu nghiệp sinh ở Nhật Bản. Từ mối quen biết với chi nhánh, Thăng lạm dụng thu tiền của lao động.
Theo quy định của công ty, để triển khai công tác tạo nguồn tại địa phương và hướng dẫn lao động khi đăng ký hồ sơ tham gia xuất khẩu, mỗi lao động phải đặt cọc 1 triệu đồng.
"Qua sự việc trên, Công ty Interserco sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục tăng cường quản lý, không để xảy ra trường hợp tương tự", ông Toàn nhấn mạnh.
Ngày 2/5, báo chí đã phản ánh việc anh Phạm Tiến Thăng lợi dụng danh nghĩa Interserco để bán hồ sơ xuất khẩu lao động cho 9 lao động tại thị xã Tân An, tỉnh Long An. Mỗi bộ giá 300 USD.
Hồng Khánh