Bước chuyển mình
của đảo Ngọc

Vào lúc 13h30 ngày 29/10, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu PG991 của hãng hàng không Thái Lan Bangkok Airways đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, đưa những vị khách quốc tế đến với đảo Ngọc. Anh, Italy cũng có kế hoạch mở đường bay thẳng đến Phú Quốc vào cuối năm 2017.

Hiện thị trường khách quốc tế lớn nhất của Phú Quốc là Châu Á. Trong mùa du lịch cuối năm nay và đầu năm tới, du khách từ châu Âu sẽ tăng trưởng mạnh.

Ông Trần Chí Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Tổng lượng khách tính lũy kế theo tháng (đơn vị: lượt)

Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ 2016 (đơn vị: %)

Phú Quốc ngày càng hấp dẫn nhiều du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tốc độ tăng trưởng du lịch ở đảo Ngọc là thần tốc khi tổng lượt khách năm 2016 tăng gấp 4 lần so với 2013, riêng khách quốc tế tăng gần 40% so với năm 2015.

Tính đến tháng 11/2017, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đạt hơn 2,7 triệu lượt, con số này đã vượt qua mục tiêu 1,8 triệu lượt do tỉnh Kiên Giang đề ra hồi đầu năm. Trong số 2,7 triệu lượt khách trên, khách quốc tế đạt gần 300.000 lượt, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Phú Quốc đang trên đường băng, chuẩn bị cất cánh và kỳ vọng sẽ về đích sớm nhất, trở thành đặc khu kinh tế ở Việt Nam do được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, giao thông. Theo số liệu công bố từ tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc hiện có 218 dự án đầu tư du lịch còn hiệu lực triển khai, chiếm 79% toàn tỉnh và đạt số vốn đầu tư 222.275 tỷ đồng. Trong vài năm tới, khi các dự án hoàn thành, vùng du lịch Phú Quốc sẽ trở nên hiện đại và đồng bộ, nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch của du khách thập phương.

Tuy nhiên, để nắm chắc lợi nhuận trong tương lai, nhà đầu tư cần cân nhắc những yếu tố cốt lõi như vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo, uy tín của chủ đầu tư, chính sách tài chính, bài toán sinh lời trên thị trường.

Bãi Kem

Bãi biển đẹp hiếm có ở
Nam Phú Quốc

Nhắc đến Phú Quốc, giới đầu tư thường nhắc đến Bãi Kem.

Bãi Kem ở đảo Ngọc được ban tặng vẻ đẹp tựa thiên đường. Bãi biển cong hình cánh cung với dải cát trắng mịn như kem, làn nước biển xanh ngọc bích trong suốt. Ôm lấy bãi biển này là những vạt rừng xanh mướt mát, tạo nên khung cảnh thơ mộng, đặc biệt thích hợp để kiến tạo các dự án nghỉ dưỡng hạng sang.

Theo Tập đoàn Sun Group, vị trí và vẻ đẹp Bãi Kem sánh ngang các thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới như Maldives, Bali, Phuket... nơi thu hút lượng du khách khổng lồ mỗi năm, thậm chí trở thành những biểu tượng du lịch cho mỗi quốc gia.

Sun Premier Village Kem Beach Resort

Ngay tại Bãi Kem đang hình thành một dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp với tên gọi Sun Premier Village Kem Beach Resort. Không chỉ có lợi thế về một bãi biển kiều diễm, dự án này còn được nằm trong một quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tỷ đô do Sun Group kiến tạo ở Nam đảo Ngọc.

Ngay bên cạnh là "Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới" - danh hiệu do World Travel Awards trao tặng cho JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Gần đó là Mũi Ông Đội - nơi ngắm trọn bình minh và hoàng hôn tại cùng một vị trí. Đầu năm 2018, cáp treo Hòn Thơm - cáp treo vượt biển dài nhất thế giới sẽ hoàn thành, tạo nên một khu phức hợp hoàn chỉnh ở Nam Phú Quốc.

Biệt thự nghỉ dưỡng
lấy cảm hứng từ "làng chài"

Thiết kế dự án

Nếu như những biệt thự nghỉ dưỡng mái lá ở Maldives hay Bali đã từng khiến bao người mê đắm, thì nay ở Bãi Kem cũng sẽ xuất hiện những biệt thự lấy cảm hứng từ làng chài. Đội ngũ kiến trúc sư của DarkHorse Architecture và ONE Landscape đã vẽ nên một khu nghỉ dưỡng mang dáng dấp ngôi làng biển.

Mỗi căn biệt thự cao tối đa 2 tầng, với những vật liệu truyền thống đã được xử lý để trở nên tinh tế, xa hoa nhưng vẫn đậm chất bản địa. Nhìn toàn cảnh, khu nghỉ dưỡng như một ngôi làng bình yên với tầm nhìn hướng trọn vẹn tới đại dương khoáng đạt, trong không gian tràn ngập màu xanh của cỏ cây.

Nội thất của biệt thự mang tới sự sang trọng, ấm áp với màu sắc tự nhiên của gỗ, sử dụng các vật dụng bằng tre, một số khu vực sử dụng các vật liệu như rơm rạ hay gỗ thô.

Ông Andrew R. Frost - Đại diện đơn vị thiết kế kiến trúc DarkHorse Architecture

Tiện ích 5 sao

Biệt thự Sun Premier Village Kem Beach Resort có hệ thống tiện ích như spa, gym, bể bơi,…. Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là bể bơi tràn bờ hình ruộng bậc thang độc đáo, đài phun nước, hồ cảnh quan rộng lớn cùng quảng trường biển Sun Square - dự kiến sẽ là quảng trường biển lớn nhất Phú Quốc.

Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư

Sở hữu biệt thự triệu đô từ 5,5 tỷ

Cơ hội sở hữu biệt thự nghĩ dưỡng triệu đô cách bờ biển Bãi Kem vài bước chân không khó nhờ đòn bẩy tài chính từ chủ đầu tư:

Bỏ ra số vốn ban đầu từ 5,5 tỷ đồng, nhà đầu tư nắm trong tay khối tài sản một biệt thự nghỉ dưỡng trị giá 25 tỷ.

Với việc chủ đầu tư cam kết lợi nhuận tối thiểu 9% trong suốt 15 năm từ chính sách chia sẻ lợi nhuận, sau thời gian cam kết, nhà đầu tư sẽ hưởng mức tỷ suất sinh lời lên tới 135%. Đây là mức cam kết lợi nhuận vượt trội so với con số 5-7% trong thời gian 2-5 năm ở Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia).

Sở hữu biệt thự Bãi Kem, chủ nhân không cần phải lo việc quản lý, bảo trì, bảo dưỡng khối tài sản triệu đô, vì đã có các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, uy tín đảm bảo việc đó.

Đại diện Sun Group cho biết, chủ biệt thự còn được tận hưởng quỹ kỳ nghỉ lên tới 225 đêm nghỉ miễn phí trong toàn hệ thống các khu resort danh giá của Tập đoàn trên khắp Việt Nam như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay… với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

Trở thành thành viên câu lạc bộ các nhà đầu tư Sun Group (SOL Club), nhà đầu tư còn được hưởng nhiều đặc quyền cũng như chiết khấu lên tới 1,85% khi mua bất động sản thứ 2.

Christian A. Larpin là tỷ phú người Thụy Sỹ. Ông sở hữu loạt công ty kinh doanh trang sức cao cấp, sản xuất olive đồng thời làm chủ quỹ đầu tư vào châu Á. Đến Bãi Kem lần đầu vào năm 2016, chủ hãng du thuyền 5 sao danh tiếng Michelangelo Cruises ngay lập tức bị cảnh quan thiên nhiên nơi đây cuốn hút. Hiện, vị tỷ phú đang lên nhiều dự định đầu tư nơi đây.

Bãi Kem, đặc biệt là khu vực Nam đảo, chỉ 3-5 năm nữa thôi chắc chắn sẽ trở thành một điểm đến du lịch cao cấp nổi tiếng thế giới.

Tỷ phú Thụy Sỹ Christian A. Larpin