Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 18/2/2020, 07:37 (GMT+7)

Nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 trên máy bay

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác định khoảng cách an toàn khi ngồi cùng chuyến bay với người nhiễm bệnh.

Theo hướng dẫn tạm thời của CDC, hành khách ngồi trong phạm vi 2 m (tương đương 2 chỗ ngồi) với người nhiễm bệnh có nguy cơ phơi nhiễm trung bình. Nếu ngồi xa hơn 2 m người có triệu chứng ho, sốt, khó thở trên máy bay thì nguy cơ ở mức thấp. Những trường hợp rủi ro cao là nhóm du khách từng đến Hồ Bắc, Trung Quốc gần đây hoặc có quan hệ thân mật với người nhiễm Covid-19 mà không có các biện pháp phòng ngừa.
Các nghiên cứu của CDC được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Du khách cần có các biện pháp phòng tránh khi đi máy bay, chủ động cách ly và liên hệ với các cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Kiều Dương (Theo CDC)