Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 3/4/2017, 21:00 (GMT+7)

Vũ khí chống UAV đánh bom tự sát của Mỹ

Tổ hợp Bảo vệ lực lượng cơ động (MFP) có khả năng định vị và tiêu diệt các loại UAV đánh bom tự sát, vốn rất khó phát hiện bằng phương pháp thông thường.

Mỹ phát triển hệ thống chống UAV tự sát
 
 

Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển hệ thống Bảo vệ lực lượng cơ động (MFP), giúp phát hiện các loại máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ đánh bom tự sát. Thiết bị này hoạt động theo ba giai đoạn, gồm phát hiện, nhận diện và tiêu diệt mục tiêu.

Tử Quỳnh (Video: Next Media)