Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 19/3/2017, 09:01 (GMT+7)

Núi lửa phun trào có thể biến Trái Đất thành quả cầu băng

Các ngọn núi lửa ở xích đạo phun trào trong vòng 10 năm có thể gây phản ứng dây chuyền, khiến băng tuyết bao phủ toàn Trái Đất.

Núi lửa phun trào có thể biến Trái Đất thành quả cầu băng
 
 

Núi lửa kích thước lớn phun trào trong nhiều năm có thể bơm đủ lượng khí sulfur dioxide vào khí quyển để gây hiện tượng phản xạ năng lượng Mặt Trời. Điều đó làm nhiệt độ Trái Đất giảm dần, tạo ra nhiều băng tuyết trên bề mặt hơn, khiến càng nhiều ánh sáng bị phản xạ và không thể làm ấm Trái Đất.

Tử Quỳnh (Video: Next Media)