Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 2/3/2017, 20:10 (GMT+7)

Áo giáp của Đoàn Thị Hương chịu được đạn bắn tỉa tầm gần

Đoàn Thị Hương được mặc áo giáp có thể chặn được ít nhất 3 phát đạn bắn tỉa cỡ 7,62x51 mm ở khoảng cách 15 m.

Khi được dẫn giải tới tòa án Sepang, thủ phủ bang Selangor, Malaysia, cả hai nghi phạm trong vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên Kim Chol chỉ mặc trang phục bình thường và bị còng tay. Tuy nhiên, sau khi nghe cáo trạng, nghi phạm Đoàn Thị Hương đã được mặc một chiếc áo chống đạn khi rời khỏi phiên tòa, Reuters ngày 1/3 đưa tin.

Loại áo này được trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm Malaysia, có thể là sản phẩm nội địa dựa theo mẫu ProTech Tactical TAC PR của Mỹ. Phần áo cơ bản được làm từ vải nilon và sợi Kevlar, có thể chống được đạn súng ngắn ở cự ly gần, đáp ứng tiêu chuẩn NIJ Type-IIIA của Mỹ.

Áo có khoang chứa giáp bổ sung ở mặt trước và sau. Khi trang bị các tấm giáp bổ sung (trauma plate), bộ áo có thể chịu tới 3 phát đạn bắn tỉa cỡ 7,62x51 mm ở khoảng cách 15 m hoặc xa hơn, đạt chuẩn NIJ Type-III.

Việt Chung - Tử Quỳnh