![]() |
Indonesia cho biết, nền kinh tế của họ đủ mạnh để đương đầu với tai họa động đất vừa qua. (Ảnh: AP) |
Tuyên bố này của Indonesia được phát đi sau khi có những lo ngại cho thấy, trận động đất ở cố đô Yogyakarta sẽ tác động xấu tới tình hình kinh tế nước này.
"Chắc chắn tai họa vừa qua sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, việc khắc phục sẽ được tiến hành nhanh chóng", Thống đốc Ngân hàng trung ương Burhanuddin Abdullah cho biết.
Theo Chính phủ Indonesia, trận động đất vừa qua làm thiệt hại khoảng 1,3% GDP của nước này, tuy nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự đoán là 6,2% năm nay. Năm ngoái con số này chỉ là 5,6%.
Ông Abdullah cho biết, với tình hình kinh tế hiện nay, Indonesia đủ khả năng trả 4 tỷ USD nợ chỉ trong vài tuần. Ông cho biết, hiện dự trữ ngoại hối của nước này là 44 tỷ USD, tăng 25% kể từ cuối năm 2005.
Theo Giám đốc điều hành IMF Rodrigo de Rato, đối với những trường hợp xảy ra thiên tai như Indonesia vừa qua, điều quan trọng nhất là phải cứu trợ kịp thời nhằm đảm bảo cuộc sống cho những người sống sót. Theo dự đoán, việc tái thiết khu vực sau trận động đất của Indonesia sẽ cần khoảng 100 triệu USD.
K.G. (theo BBC)