"Hai trận đấu với MU sẽ là dịp để tôi chứng tỏ cho tất cả thấy rằng Ibrahimovic mới là tiền đạo tốt nhất châu Âu. Tôi còn có tham vọng cháy bỏng cùng Inter vô địch Champions League và đoạt Chiếc giày vàng châu Âu", chân sút người Thụy Điển công khai mong muốn đánh bại đội ĐKVĐ Champions League và thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân như cách Ronaldo đã làm năm ngoái.
Gặp MU là cơ hội để Ibrahimovic trút bỏ cái mác "cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn". Ảnh: Reuters. |
Cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu ấy, theo Ibrahimovic, là "tôi sẽ sút tung lưới Van der Sar và chấm dứt kỷ lục giữ sạch lưới 14 trận liên tiếp của anh ta. Thật khó tin khi chẳng ai buộc Van der Sar phải vào lưới nhặt bóng trong một thời gian dài đến vậy. Thế nên, nếu buộc anh ta làm điều đó, tên tôi, hình ảnh về tôi sẽ không phải nằm ở các trang sau nữa, mà sẽ là ở trang nhất trên mọi tờ báo".
Ngôi sao 27 tuổi này cũng tin rằng kể từ khi làm việc cùng Mourinho, anh đã tiến bộ vượt bậc, chơi hiệu quả hơn hẳn trước những hàng phòng ngự thiên về sức mạnh cơ bắp tương tự hàng thủ MU mà anh sẽ đối đầu hôm nay. Đây chính là cơ sở để tiền đạo này so sánh HLV người Bồ Đào Nha với Ferguson: "HLV của MU dày dạn kinh nghiệm và tôi tôn trọng ông ấy vì điều đó, nhưng tôi nghĩ Mourinho giỏi hơn trên nhiều phương diện".
"Mourinho thật sự làm tôi thấy tự tin và phấn kích khi chuẩn bị đối đầu với các hậu vệ MU. Đây là trận đấu ưa thích của tôi, bởi xét trên phưưong diện thể lực, tôi không ngán các cuộc đấu sức với bất kỳ hàng thủ nào. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng mình ghi bàn còn giỏi hơn cả Rooney và Berbatov", anh nói thêm và không quên đụng đến cặp tiền đạo sẽ đá chính cho MU hôm nay.
Sự hiện diện của Mourinho là một yếu tố giúp Ibrahimovic tự tin nói mạnh về bản thân trước đại chiến MU. Ảnh: AP. |
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ibrahimovic lại phấn khích đến vậy trước thềm cuộc đối đầu các nhà ĐKVĐ Champions League. Anh mới nhận giải Cầu thủ hay nhất Serie A 2008 và được Mourinho đánh giá là còn giỏi hơn cả Cristiano Ronaldo, dù tiền vệ đội MU thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới năm qua. Hai trận vòng 1/8 Champions League sẽ là cơ hội để Ibrahimovic trở thành một cầu thủ lớn đúng nghĩa, nếu anh cùng Inter qua mặt MU, vào tứ kết.
Từ trước đến nay, Ibrahimovic chỉ được xem là sao lớn trong những trận cầu nhỏ. Trừ bàn thắng tuyệt đỉnh từ cú giật gót siêu hạng vào lưới Italy ở Euro 2008, dấu ấn mà Ibrahimovic để lại qua những trận cầu lớn ở cả cấp độ ĐTQG lẫn cấp CLB rất nhạt nhòa. Tại World Cup 2006 và Euro 2008, tuyển Thụy Điển, với chân sút 27 tuổi này làm cánh chim đầu đàn, đều sớm rời cuộc chơi.
Ở cấp CLB, Ibrahimovic cũng chỉ là ngôi sao lớn ở một giải đấu nhỏ, khi còn ở Hà Lan cùng Ajax Amsterdam xưng hùng xưng bá. Từ khi đến Juventus, rồi Inter bây giờ, cầu thủ có trong mình "một nửa là vũ công ballet, một nửa là tên gangster" - như báo chí Italy thường gọi - thường chỉ bắt nạt được các đội bóng nhỏ, chứ chẳng mấy khi tỏa sáng ở những trận cầu lớn, có tính quyết định.
Ibrahimovic chưa bao giờ được xem là cầu thủ lớn trong các trận cầu quan trọng ở tầm châu lục. Ảnh: La Presse. |
Trong 3 mùa giải và 20 trận chơi cùng Inter ở Champions League , Ibrahimovic chỉ ghi được 6 bàn. Đây là một nỗi thất vọng thật sự, nếu so sánh với con số 46 bàn mà anh ghi được trong 76 trận Serie A 3 mùa vừa qua. Khi cầu thủ sáng chói nhất đá như vậy, dể hiễu vì sao Inter chưa bao giờ tiến xa quá vòng 1/8 ở sân chơi số một châu lục trong 3 năm qua.
Phương Minh